Giành HCV Olympic, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc biến sân khấu vinh danh thành sàn "đấu tố" gây chấn động, chỉ trích gay gắt Liên đoàn thờ ơ với chấn thương của VĐV

THANH HÀ,
Chia sẻ

HCV của tay vợt Ahn Se-young đem lại không chỉ niềm vui mà còn vạch trần những mặt tối của những người quản lý cấp cao của cầu lông Hàn Quốc.

Giây phút đăng quang của nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc lại thành sân khấu "đấu tố" liên đoàn

Vào ngày 5/8, tay vợt Ahn Se-young của Hàn Quốc đã đánh bại He Bingjiao (Trung Quốc) với tỉ số chung cuộc 2-0 (tỉ số các set đấu: 21-13 và 21-16) trong trận chung kết đơn nữ tại SVĐ Porte-de-la-Chapelle, qua đó giành HCV Olympic Paris 2024. Đây là HCV đầu tiên của cầu lông Hàn Quốc sau 28 năm kể từ HCV của Bang Su-hyeon tại Thế vận hội Atlanta 1996.

Ngay sau khi giành HCV, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc Ahn Se-young đã có bài phát biểu gây chấn động thay vì chia sẻ khi nhận giải. Ahn thẳng thắn chỉ ra những vấn đề trong việc quản lý chấn thương của VĐV Hàn Quốc, phương pháp huấn luyện và phát triển cầu thủ, hệ thống quản lý của hiệp hội cầu lông nước nhà.

Ahn Se-young chia sẻ: "Tôi không thể quên khoảnh khắc đó vì tôi quá thất vọng về hoàn cảnh tôi phải chịu đựng khi bị chấn thương vì thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chấn thương của tôi nghiêm trọng sau Đại hội thể thao châu Á năm ngoái, nhưng hiệp hội đã thờ ơ và tôi phải tiếp tục tham dự nhiều cuộc thi. Tôi nghĩ sẽ hơi khó khăn để tiếp tục gắn bó với đội tuyển quốc gia sau thời điểm này".

Giành HCV Olympic, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc biến sân khấu vinh danh thành sàn "đấu tố" gây chấn động, chỉ trích gay gắt Liên đoàn thờ ơ với chấn thương của VĐV- Ảnh 1.

Nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc tố Hiệp hội cầu lông thờ ơ với chấn thương của mình

Ah Se-young bức xúc: "Có vấn đề với phương pháp huấn luyện. Tôi nghĩ đánh đơn và đánh đôi hoàn toàn khác nhau và nên được thực hiện theo các hệ thống khác nhau. Trước hết, phải có người quản lý và huấn luyện viên riêng biệt, đồng thời phương pháp huấn luyện phải khác biệt một cách có hệ thống. Bởi vì đánh đôi luôn mang lại kết quả tốt nhất nên các tay vợt đánh đôi được ưu tiên điều trị và tập luyện. Sẽ thật tuyệt nếu cầu lông có thể giành được huy chương cho dù VĐV nào tham dự Thế vận hội như môn bắn cung. 

Tôi muốn tiếp tục phát triển môn cầu lông và lưu giữ kỷ lục của mình, nhưng tôi không biết Hiệp hội (cầu lông Hàn Quốc) sẽ làm gì. Tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng mọi tình huống miễn là tôi có thể chơi cầu lông. Việc không thể thi đấu ở Thế vận hội chỉ vì rời đội tuyển quốc gia là điều không công bằng".

Ahn cũng chỉ trích việc ra quyết định đơn phương của Hiệp hội Cầu lông Hàn Quốc: “Đã có lúc tôi không thể tham dự Pháp mở rộng và Đan Mạch mở rộng nhưng điều đó trái với ý muốn của tôi và không có lời giải thích nào. Hiệp hội đã loại tôi (khỏi danh sách) mà không đưa ra lời giải thích nào. Đó là một hệ thống và bầu không khí mà bạn thậm chí không thể hỏi lý do. Vì cuộc thi đã kết thúc nên tôi không có cơ hội để hỏi. Không có thậm chí là một cuộc họp. Tôi hy vọng rằng cả hiệp hội và các quan chức thể thao có thể chịu trách nhiệm về những vấn đề này thay vì trốn tránh và trì hoãn”.

Nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc chi biết cô cố gắng để vô địch, bền bỉ theo đuổi mục tiêu vì cô muốn tiếng nói của mình có thêm sức mạnh. Và như Ahn muốn, câu chuyện của cô đã khiến cả Hàn Quốc chấn động, thực sự gây sốc. 

Giành HCV Olympic, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc biến sân khấu vinh danh thành sàn "đấu tố" gây chấn động, chỉ trích gay gắt Liên đoàn thờ ơ với chấn thương của VĐV- Ảnh 2.

Ahn Se-young cố gắng vô địch Olympic để tiếng nói của mình có sức mạnh hơn

Thực tế, Ahn Se-young đã bị bong gân mắt cá chân khi tập luyện ở Paris trước Thế vận hội. Ahn Se-young muốn thực hiện các biện pháp tích cực, bao gồm cả điều trị bằng đông y, nhưng ĐTQG đã yêu cầu cô giữ im lặng để tránh để chuyện chấn thương bị lộ ra ngoài. Có thông tin cho rằng Hiệp hội Cầu lông Hàn Quốc đã đưa một bác sĩ đông y từ Hàn Quốc sang hỗ trợ điều trị theo yêu cầu của VĐV. Nhưng Ahn Se-young bị tổn thương bởi quan điểm và hành động của hiệp hội trong việc giải quyết vết thương của cô. 

Sau nhận xét của Ahn Se-young, lịch thi đấu của Seo Seung-jae tại Thế vận hội này cũng thu hút sự chú ý. Seo Seung-jae, thi đấu ở cả nội dung đôi nam và đôi nam nữ, đã thi đấu mỗi ngày, liên tục và chỉ được nghỉ duy nhất ngày 31/7.

Quan điểm bổ sung: "Tôi không muốn gây chiến mà muốn người lớn nhìn nhận và bảo vệ VĐV"

Sau bài phát biểu chấn động, Ahn Se-young tiếp tục củng cố quan điểm bằng bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm 6/8: "Trái ngược với trí tưởng tượng của tôi là muốn kết thúc một ngày bằng một nốt nhạc lãng mạn, mọi người đều ngạc nhiên trước cuộc phỏng vấn của tôi. Tôi muốn giải trí một chút vì đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng tôi không có thời gian làm việc đó và cuộc phỏng vấn của tôi đã bị điều hướng sang hướng khác bởi liên đoàn. Tôi muốn nói về việc quản lý VĐV nhưng đã vô tình bị đẩy xa. Tôi lại bị tổn thương một lần nữa. 

Không phải vì tôi là người tốt mà tôi muốn nói về cách VĐV cần được bảo vệ và quản lý cũng như về cách giao tiếp giữa liên đoàn với VĐV hơn là câu chuyện quyền lực nhưng thật không may ý nghĩ của tôi lại được viết dưới dạng những bài báo mang tính khiêu khích. Tôi hy vọng bạn hiểu rằng đây không phải là câu chuyện để gây chiến với ai đó mà là bảo vệ VĐV. Xin đừng hiểu sai cụm từ "nghỉ hưu". Tôi hy vọng rằng sẽ có những người lớn suy nghĩ về những điều tôi muốn nói và giải quyết chúng". 

Hội đồng thể thao Hàn Quốc cho biết Ahn Se-young quyết định không tham dự cuộc họp báo giành cho HCV cầu lông tổ chức ở Korea House ở Paris hôm nay và sẽ trở về nước ngay lập tức.

Giành HCV Olympic, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc biến sân khấu vinh danh thành sàn "đấu tố" gây chấn động, chỉ trích gay gắt Liên đoàn thờ ơ với chấn thương của VĐV- Ảnh 3.

Ahn Se-young không muốn gây chiến mà muốn bảo vệ các VĐV

HLV của Ahn Se-young nói gì?

Theo JTBC, HLV của Ahn Se-young đã nói với các phóng viên có mặt trên SVĐ: “Đây là điều mà chúng tôi đã dự đoán từ năm ngoái. Chúng tôi đang nói về một cuộc chiến pháp lý với Hiệp hội Cầu lông Hàn Quốc". (Cuộc chiến pháp lý với hiệp hội cầu lông về việc liệu Ahn Se-young có thể tham gia các cuộc thi cầu lông quốc tế với tư cách cá nhân trong tương lai hay không).

"Ahn Se-young nói rằng cô ấy sẽ không tham gia Thế vận hội. Tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy và cô ấy đã đi xa đến thế này, cô ấy đã làm bất cứ điều gì cần thiết sau Thế vận hội".

Mối quan hệ rạn nứt của Ah Se-young và hiệp hội cầu lông đã từng được hé lộ trong một cuộc phỏng vấn của An khi trở về sau giải All England Open vào tháng 3/2024. Ahn Se-young nở nụ cười yếu ớt, thay đổi giọng nói vì chấn thương. Một phóng viên hỏi: “Sau giải vô địch châu Á vào tháng 4, khi có điểm xếp hạng hạt giống cho Thế vận hội Paris, liệu cô có kế hoạch giảm bớt việc tham gia các cuộc thi để quản lý cơ thể không?”

Ahn Se-young trả lời: "Tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân đến mức có thể duy trì vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Tôi không biết quyết định nào sẽ xảy ra. Huấn luyện viên sẽ đưa ra, nhưng tôi sẽ nói lên quan điểm của mình một cách kiên quyết. Tôi nhấn mạnh, tôi muốn tránh tham gia các cuộc thi có thể gây căng thẳng cho cơ thể nhiều nhất có thể".

Giành HCV Olympic, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc biến sân khấu vinh danh thành sàn "đấu tố" gây chấn động, chỉ trích gay gắt Liên đoàn thờ ơ với chấn thương của VĐV- Ảnh 4.

Ahn Se-young rất coi trọng việc bảo vệ cơ thể nhưng đã phải thi đấu dù chấn thương

Xung đột bắt đầu từ thời điểm Ahn Se-young gặp chấn thương đầu gối tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu vào tháng 10/2023. Ahn Se-young trở lại sau một tháng rưỡi, tham gia Kumamoto Masters ở Nhật Bản, rồi tiến vào vòng chung kết Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Cô đã giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải tại Malaysia Open được tổ chức vào đầu tháng Giêng, nhưng đã rút lui khỏi tứ kết Indian Open sau đó vì bị chấn thương đùi phải. Sau khi được điều trị phục hồi chức năng thêm 6 tuần, cô đánh bại Akane Yamaguchi (Nhật Bản) để vô địch giải Pháp mở rộng, nhưng lại thua Yamaguchi ở bán kết All England Open vào tuần sau đó.

Dù vậy, sau đó, Ahn Se-young vẫn góp mặt ở Giải vô địch đồng đội nữ thế giới (Uber Cup) vào đầu tháng 5/2024, nhưng cô không thể vào bán kết do thể lực kém và có triệu chứng viêm ruột. Sau đó, Ahn tiếp tục thi đấu ở Singapore Open được tổ chức vào cuối tháng 5 và Indonesia Open được tổ chức trước khi Thế vận hội Paris khởi tranh.

Một số người chỉ ra liệu có cần thiết phải thi đấu ở cả hai giải đấu ( Singapore và Indonesia mở rộng) ngay trước Thế vận hội hay không. Điều rõ ràng là Ahn Se-young có quan điểm khác biệt với hiệp hội hoặc ban huấn luyện về việc quản lý cơ thể vào thời điểm đó.

Huyền thoại cầu lông Hàn Quốc bảo vệ Ahn Se-young

Cựu VĐV cầu lông Bang Soo-hyun, người từng giành HCV nội dung cầu lông đơn nữ tại Thế vận hội Atlanta 1996, tay vợt đánh đơn Hàn Quốc duy nhất được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) - đã ủng hộ đàn em Ahn Se-young. 

Bang Soo-hyun nói: “Tôi không biết chi tiết nhưng Se-young phải nghỉ ngơi vì em ấy bị thương ở đầu gối. Nhưng nếu VĐV không thi đấu, em ấy phải nộp phạt cho Liên đoàn Cầu lông Quốc tế 5.000 USD. Đó là lý do tại sao Ahn Se-young phải tiếp tục thi đấu ở Indonesia Open và Singapore Open mặc dù em ấy bị thương. Hiệp hội cầu lông Hàn Quốc sẽ phải thay đổi để bảo vệ VĐV.

Bang Soo-hyun kể lại khoảnh khắc giành HCV của Ahn Se-young tại Paris, cô đã gặp trực tiếp Ahn và chúc mừng đàn em: "Tôi nghĩ mình còn lo lắng hơn cả khi thi đấu trận chung kết Olympic. Tôi rất xúc động. 

Trên thực tế, hiệp hội của chúng tôi cũng cần phải làm điều gì đó mới mẻ. Lần này, Seo Seung-jae và Chae Yu-jeong đã chơi những trận đấu liên tục. Cả hai đều chơi khoảng 10 trận, vì vậy cần có những thay đổi để bảo vệ VĐV tốt hơn".

Giành HCV Olympic, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc biến sân khấu vinh danh thành sàn "đấu tố" gây chấn động, chỉ trích gay gắt Liên đoàn thờ ơ với chấn thương của VĐV- Ảnh 5.

Ahn Se-young được người hâm mộ và giới chuyên môn bảo vệ sau những phát biểu chấn động tại Paris

Hiệp hội cầu lông phản ứng ra sao?

Sau khi bị Ahn Se-young chỉ trích, Hiệp hội Cầu lông Hàn Quốc dự định sẽ công bố quan điểm chính thức của mình sau cuộc gặp với Ahn Se-young khi cô trở về từ Paris vào ngày mai 7/8.

Một quan chức của hiệp hội cho biết: “Đúng là Ahn Se-young đã liên tục bày tỏ sự không hài lòng với các hoạt động của đội tuyển quốc gia. Hiệp hội cũng đã hỗ trợ y tế, nhưng bản thân cầu thủ này dường như cảm thấy như vậy là không đủ."

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vào cuộc

Sáng 6/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã đưa ra thông cáo báo chí, khẳng định sẽ điều tra các tình tiết xung quanh cuộc phỏng vấn chấn động của Ahn Se-young - VĐV vừa giành HCV nội dung cầu lông đơn nữ tại Thế vận hội Paris.

"Vì Thế vận hội Paris hiện đang diễn ra, chúng tôi dự định xác định sự thật chính xác ngay khi Thế vận hội kết thúc và xem xét nhu cầu về các biện pháp cải thiện phù hợp dựa trên kết quả điều tra. Chúng tôi dự định xem xét tổng thể các môn thể thao khác để xem liệu có bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện trong việc quản lý VĐV hay không.

Giành HCV Olympic, nữ hoàng cầu lông Hàn Quốc biến sân khấu vinh danh thành sàn "đấu tố" gây chấn động, chỉ trích gay gắt Liên đoàn thờ ơ với chấn thương của VĐV- Ảnh 6.

Vụ việc của Ahn Se-young hiện đang chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc

Chia sẻ