Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang buôn bán, Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quận Gò Vấp báo cáo về sự việc bị "tố" gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang để bán thu lợi nhuận.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền sự việc một bác sĩ được cho là Giám đốc bệnh viện TP.HCM có hành vi thu gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang (tương đương hàng chục triệu chiếc khẩu trang) để bán kiếm lời.

Cụ thể theo thông tin trên, ông Phạm Hữu Quốc, Giám đốc BV quận Gò Vấp hứa bán cho 1 người quen 20.000 thùng khẩu trang y tế  với giá 11 triệu đồng/thùng.

Tuy nhiên, sau khi tiền đặt cọc được chuyển xong, ông Quốc bất ngờ nâng giá bán lên 23-24 triệu đồng/thùng.

Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang buôn bán, Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc - Ảnh 1.

Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang buôn bán, Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc - Ảnh 2.

Những giấy tờ được cho là chuyển "tiền tỷ" đến người thụ hưởng là ông Phạm Hữu Quốc, Giám đốc BV quận Gò Vấp lan truyền trên mạng đêm 26/2.

Những thông tin được đăng tải kèm hình ảnh biên lai chuyển tiền lên đến đơn vị "tỷ đồng", ghi tên người thụ hưởng là "Pham Huu Quoc" khiến dư luận vô cùng hoang mang và phẫn nộ, nhất là trong bối cảnh tình hình khẩu trang đang khan hiếm vì dịch bệnh Covid-19.

Phản hồi những nghi vấn trên, ông Quốc phủ nhận hành vi buôn bán khẩu trang mà cho rằng ông chỉ thu gom giúp một người quen tên M.T (quốc tịch Việt Nam) để làm từ thiện.

Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang buôn bán, Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc - Ảnh 3.

Bệnh viện quận Gò Vấp (TP.HCM).

Ông Quốc cho rằng người nhờ ông thu gom khẩu trang cố tình muốn hạ bệ uy tín của ông, có ý muốn tống tiền ông. Thậm chí những ngày vừa qua còn có người gọi điện thoại đe doạ tính mạng, khiến ông Quốc phải trình báo công an nhưng sau đó được giải quyết êm xuôi.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở đã nắm thông tin và đã yêu cầu ông Quốc giải trình.

Tuy nhiên Sở cho rằng, vụ việc thu gom khẩu trang không thuộc thẩm quyền quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở với Giám đốc BV quận Gò Vấp mà thuộc quyền quản lý của UBND quận Gò Vấp.

Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang buôn bán, Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc - Ảnh 4.

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Giám đốc BV quận Gò Vấp báo cáo sự việc.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chánh văn phòng UBND quận Gò Vấp cho hay, hiện lãnh đạo địa phương đã nắm thông tin và đã chuyển vụ việc đến Thanh tra quận để điều tra.

Đến ngày 28/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TP.HCM cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ thông tin trên.

Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom hàng chục ngàn thùng khẩu trang buôn bán, Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc - Ảnh 5.

 

Chia sẻ