Giám đốc bệnh viện hàng đầu ở Vũ Hán tử vong vì virus corona

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã chính thức đưa tin bác sĩ Lưu Minh Trí, Giám đốc bệnh viện Vũ Xương đã qua đời vì virus corona vào lúc 10h30 sáng 18/2.

Đầu giờ chiều ngày 18/2, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin bác sĩ Lưu Minh Trí, Giám đốc bệnh viện Vũ Xương, đã qua đời ở tuổi 50 vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới vào lúc 10h30 sáng 18/2.

Theo CCTV, một đội ngũ bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Y Liên minh Bắc Kinh đã được cử đến Vũ Hán để nỗ lực cấp cứu cho bác sĩ Lưu, thế nhưng bác sĩ vẫn không qua khỏi.

Bác sĩ Lưu Trí Minh, sinh năm 1969, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Vũ Hán năm 1991. Ông là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng, chuyên chẩn đoán và điều trị chấn thương sọ não, khối u nội sọ, bệnh mạch máu não và bệnh lý nội mạc.

Giám đốc bệnh viện hàng đầu ở Vũ Hán tử vong vì virus corona - Ảnh 1.

Bác sĩ Lưu Trí Minh

Trước đó, tối ngày 17/2, Ủy ban Y tế Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo xác nhận rằng bác sĩ Lưu Trí Minh, Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời vì bệnh viêm phổi do virus corona.

Nhưng sáng ngày 18/2, họ đính chính rằng bác sĩ Lưu vẫn còn sống, hiện vẫn đang được cấp cứu.

“Theo thông tin từ người thân bác sĩ Lưu, bệnh viện vẫn đang cố hết sức để cứu chữa cho ông. Thông tin sai trước đó đến từ bạn thân của ông, người không biết tình hình mới nhất” - thông cáo của Uỷ ban cho biết.

Tuy nhiên vào trưa nay, truyền hình nhà nước đưa tin bác sĩ Lưu đã mất.

Giám đốc bệnh viện hàng đầu ở Vũ Hán tử vong vì virus corona - Ảnh 3.

Bệnh viện Vũ Xương nơi bác sĩ Lưu công ta

Bệnh viện Vũ Xương được xem là bệnh viện trọng điểm cấp Quốc gia và cũng là bệnh viện hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán.

Trước đó, vào ngày 15/2, tài khoản Weibo chính thức của Bệnh viện Vũ Xương cũng đã xác nhận trường hợp nữ y tá Liễu Phàm đang công tác tại một cơ sở y tế của bệnh viện đã qua đời hôm 14/2 vì nhiễm COVID-19 ở tuổi 59.

 Đầu tháng này, người dân Trung Quốc đã vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những bác sĩ lên tiếng cảnh báo đầu tiên về độ nguy hiểm của virus corona.

Tính đến sáng 18/2, virus corona đã khiến hơn 73.000 người trên toàn cầu nhiễm bệnh, với 1868 ca tử vong, phần lớn các trường hợp ở Trung Quốc đại lục. Số ca hồi phục trên toàn cầu cũng vượt qua con số 10.600..

Nguồn: Cna.com

Giám đốc bệnh viện hàng đầu ở Vũ Hán tử vong vì virus corona - Ảnh 5.

Chia sẻ