Giám định thương tật cháu bé bị bố đẻ quăng ra đường ở Thanh Hóa

Hoàng Lam,
Chia sẻ

Sáng 2/11, ông Cao Lương Ngọc - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé bị bố đẻ đạp vào người, cầm hai chân ném ra đường đi giám định thương tật.

Ông Cao Lương Ngọc - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn cho biết: Cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn đã làm việc với người bố, đồng thời đưa cháu bé đi giám định thương tật. Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

"Bố của cháu bé quê gốc ở xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Hiện gia đình sinh sống tại xã Phú Lâm, làm nghề đi biển và không có biểu hiện gì bất thường”- ông Ngọc cho biết thêm.

Giám định thương tật cháu bé bị bố đẻ quăng ra đường ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Sáng 2/11, đại diện UBND thị xã Nghi Sơn và UBND xã Phú Lâm thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/10, sau khi đi làm về, anh D.V.L. (SN 1984, trú xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) mở karaoke hát tại nhà riêng tại xã Phú Lâm.

Khi anh D.V.L. đang hát thì cháu D.N.A. (3 tuổi, con gái của anh D.V.L và chị N.T.T) khóc đi theo mẹ ở ngoài sân. Bất ngờ, D.V.L. chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến cháu ngã ra sân. Sau đó anh L. cầm hai chân của cháu nhấc bổng lên quăng ra ngoài đường khiến cháu bị rạn xương vai.

Toàn bộ hành vi của người bố đã được camera ghi lại.

Sau khi điều trị tại bệnh viện, cháu bé đã ổn định sức khỏe, được đưa về nhà chăm sóc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Chia sẻ