Giải tỏa nỗi lo mẹ bị cúm khi đang cho con bú

,
Chia sẻ

Khi đang cho con bú mà bị nhiễm cúm, các bà mẹ đều lo con sẽ bị nhiễm cúm từ mình. Những giải đáp thắc mắc dưới đây sẽ giúp các bà mẹ giảm đi lo ngại không đáng có:

Có thể cho con bú khi bị cúm?

Được, nhưng cần chú ý. Sữa mẹ không làm cho trẻ ốm mà còn chứa các kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ. Trong khi mẹ bị ốm thì cần bảo vệ trẻ khỏi sự lây truyền. Lựa chọn an toàn nhất là vắt sữa, cho vào bình và nhờ người khác cho bé ăn.

Tôi có nên ngừng cho con bú nếu nghi ngờ mình nhiễm cúm A/H1N1?

Nếu bạn nghĩ rằng mình bị nhiễm cúm A/H1N1 mà không có biểu hiện thì vẫn nên cho bé bú. Vì sữa mẹ sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch ở trẻ. Nhưng nếu thấy bắt đầu có biểu hiện triệu chứng cúm thì cần có hêm những phòng ngừa như nhờ ai đó không bị ốm cho bé bú bình.


Bảo vệ bé khỏi cúm như thế nào?

Nếu bị nhiễm cúm A/H1N1 thì người mẹ cần hạn chế tiếp xúc với trẻ. Nếu có thể, hãy nhờ ai đó cho trẻ bú sữa mẹ được vắt ra hoặc sữa công thức. Nếu vẫn muốn cho trẻ bú mẹ thì cần hạn chế tối đa để trẻ tiếp xúc với vi khuẩn bằng các cách sau:

- Rửa tay với xà phòng và nước ấm trước khi chạm vào người hay bế bé lên

- Đeo khẩu trang thường xuyên

- Nếu bạn không thể đeo khẩu trang, thì cần luôn có sẵn giấy ở bên mình để dùng khi ho, hắt hơi, tránh để các giọt dịch bắn vào người bé. Sau khi hắt hơi, cần bỏ giấy vào trong thùng rác và rửa lại tay.

- Đặt 1 tấm khăn lớn khô, sạch giữa bạn và bé khi bế hoặc cho bé ăn. Dùng một khăn mới mỗi lần.

- Vệ sinh bầu ngực với xà phòng trung tính và rửa bằng nước ấm trước khi cho bé bú.

- Không ăn uống thừa của con, không dùng chung khăn, gối, đệm, giường với trẻ cho tới khi qua 5 ngày kể từ khi các triệu chứng cúm biến mất hoàn toàn.

Có thể uống thuốc cúm trong khi cho con bú?

Hoàn toàn được với điều kiện thuốc do bác sĩ kê. Ngoài ra, nếu tiếp xúc với người nhiễm cúm và uống thuốc dự phòng thì vẫn có thể cho con bú bình thường. Nhưng nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì nên vắt sữa và nhờ người khác cho bé ăn.

Có thể cho bé bú nếu bé bị cúm A/H1N1?

Nhất định rồi. Bú mẹ là một trong những cách tốt nhất mà bạn có thể làm để giúp bé nhanh chóng khỏi ốm. Bé cần nhiều chất lỏng khi bị ốm và sữa mẹ là cách tốt nhất bởi vì nó giúp trẻ tăng cường miễn dịch.

Có thể gặp những vấn đề gì về việc cho bé bú sữa khi bé bị ốm?

Nếu bé ốm tới mức không thể bú mẹ thì nên thử vắt sữa cho vào bình, hoặc dùng ống tiêm hút sữa hoặc dùng các loại lọ như lọ nhỏ mắt để cho bé ăn.

Nếu bé uống sữa công thức thì nên chia nhiều lần, cho bé uống bằng thìa, bằng xi lanh hoặc loại lọ.

Theo Thu Trang
Dân trí/CM
Chia sẻ