Giải cứu, tiếp nhận hàng loạt nạn nhân bị mua bán từ Campuchia về Việt Nam

PV,
Chia sẻ

Tội phạm mua bán người hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng.

Thời gian qua, nhiều nạn nhân đã được giải cứu từ Campuchia về Việt Nam. Những bị hại ở nhiều độ tuổi, không chỉ những người ở vùng sâu, vùng xa, trình độ thấp mà cả ở thành phố, thậm chí nhiều người có tới hai bằng đại học, ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Cùng với đó, hàng trăm đối tượng trong các đường dây mua bán người, kể cả cư trú tại Campuchia cũng đã bị bắt giữ, đưa về Việt Nam xử lý.

Phần lớn các vụ mua bán người đều do các đường dây tội phạm thực hiện, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và ngoài nước, với nhiều thủ đoạn khác nhau. Điểm chung là khi các nạn nhân qua khỏi biên giới thì cơ hội quay lại gần như không có nếu như không được lực lượng chức năng của Campuchia và Việt Nam phối hợp giải cứu.

Giải cứu, tiếp nhận hàng loạt nạn nhân bị mua bán từ Campuchia về Việt Nam - Ảnh 1.

Những bị hại ở nhiều độ tuổi, đến từ mọi vùng miền, cả nam và nữ - đã bị rơi vào những cái bẫy tinh vi của đường dây buôn người xuyên biên giới.

Những nạn nhân "may mắn"

Là nạn nhân nhưng những người này vẫn còn rất may mắn vì họ được lực lượng Bộ đội Biên Phòng và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu thành công khỏi các tổ chức lừa đảo và các ổ mại dâm trá hình bên kia biên giới. Trong số này, có nhiều nạn nhân đến thời điểm này chỉ mới 14 tuổi.

Một nạn nhân dưới 16 tuổi kể: "Nó nhắn tin cho con là: Sang Campuchia làm không? Làm App game, lương là 800 USD thì con đồng ý. Nhưng sang đến nơi, con bị bán lên Phnompenh với giá 3.000 USD làm gái mại dâm".

Một nạn nhân dưới 16 tuổi khác cho hay: "Người đó nhắn tin rồi kết bạn với con, rủ qua Campuchia làm. 

Người đó nói ở đây không có chích điện, đánh đập, không có buôn bán người. Lương 1 tháng 80 - 90 triệu. Thế là con đồng ý thì người đó cho người rước con qua Campuchia. Sang đến nơi, con bị đưa vô động luôn, làm gái mại dâm".

Giải cứu, tiếp nhận hàng loạt nạn nhân bị mua bán từ Campuchia về Việt Nam - Ảnh 2.

Một nạn nhân nữ được giải cứu khỏi ổ mại dâm bên kia biên giới.

Điều đáng nói, trong số những người được tiếp nhận, giải cứu, không chỉ nạn nhân nam mới bị tra tấn, hành hạ mà phụ nữ cũng không được tha. Và không chỉ nạn nhân ở các tỉnh mới bị lừa. Một người đàn ông ở ngay trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Dù biết rất rõ cạm bẫy việc nhẹ lương cao nhưng khi người bạn rủ sang làm bồi bàn với mức lương 7 triệu đồng/tháng, anh đã đồng ý. Tuy nhiên sang đến nơi thì anh bị bán luôn vào một tổ chức lừa đảo.

Anh cho biết: "Em bị lừa sang làm bồi bàn bên Campuchia nhưng sang đến nơi, nó bán em luôn. Em đòi về là chúng nhốt, đánh em. Đánh bằng cây 3 khúc, đánh gẫy xương sườn em, còn chích roi điện. Khi ấy, em tưởng chết rồi nhưng may được cảnh sát Campuchia giải cứu".

Hành trình bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn người

Từ thông tin của các nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, lãnh đạo Cục phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Tư Lệnh Biên Phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã xác định, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người đưa từ Việt Nam sang Campuchia là người Việt Nam, giỏi ngoại ngữ và đang hoạt động và sinh sống tại Campuchia.

Đại Tá Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn trưởng đoàn Đặc nhiệm Biên phòng Miền Nam cho biết: "Với mục tiêu bóc gỡ, triệt phá tận gốc các đường dây mua bán người, chúng tôi đã tung hàng trăm lượt trinh sát đi xác minh. Với các nạn nhân nữ thì đối tượng này đưa vào các tổ chức, đường dây mại dâm. Đối với các nạn nhân nam thì đối tượng đưa vào các tổ chức lừa đảo".

Sau khi thu thập đủ chứng cứ chứng minh vai trò, hành vi mua bán người của đối tượng cầm đầu, hàng chục cuộc gặp gỡ, kể cả chính thức và không chính thức giữa lực lượng Bộ đội Biên Phòng và các lực lượng chức năng Campuchia liên tục diễn ra. Kể cả ban ngày lẫn ban đêm, các nhóm trinh sát dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia được tung đi khắp các đường ngang, ngõ hẻm để truy tìm dấu vết của đối tượng.

Giải cứu, tiếp nhận hàng loạt nạn nhân bị mua bán từ Campuchia về Việt Nam - Ảnh 3.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với phía Campuchia giải cứu các nạn nhân về Việt Nam.

Đại tá Cao Xuân An, Phó chỉ huy trưởng phụ trách nghiệp vụ, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết thêm: "Đối tượng đã liên tục thay đổi địa điểm, nhà trọ, phòng nghỉ và với các tên khác nhau. Quá trình mỗi khi đối tượng di chuyển, lại thay đổi tên tuổi và số liên lạc nên việc xác định vị trí của đối tượng hết sức khó khăn. 

Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Campuchia và khi xác định được vị trí của đối tượng thì đã đề nghị bạn bắt giữ để bàn giao cho Biên Phòng Việt Nam".

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, do giỏi ngoại ngữ nên khi sang Campuchia, hắn đã làm phiên dịch kiêm chấm công tính lương cho rất nhiều tổ chức lừa đảo trong các casino. 

Biết nhu cầu tìm kiếm người đưa vào các tổ chức lừa đảo và đường dây mại dâm nên đối tượng đã xậy dựng các đầu mối ở Việt Nam, rồi huấn luyện, bơm tiền để các đầu mối này câu móc, dẫn dụ làm giấy tờ đưa người từ Việt Nam sang Campuchia. Mỗi người sang đến nơi, đối tượng cầm đầu sẽ trả cho đầu mối ở Việt Nam hàng chục triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng này đã tổ chức, dẫn dắt và chi trả cho các đầu mối ở Việt Nam để đưa hàng trăm người sang Campuchia thành công. Và từ những lời khai ban đầu của đối tượng, ngày 3/2, Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với phía Campuchia giải cứu thêm hàng chục nạn nhân đang bị nuôi nhốt, giam giữ tại các tổ chức lừa đảo ở Campuchia, đưa về đoàn tụ với gia đình.

Theo số liệu của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh Biên Phòng, hai tháng đầu năm 2025, lực lượng Biên Phòng đã đã đấu tranh thành công 2 chuyên án mua bán người, bắt 6 đối tượng, giải cứu hàng trăm người là nạn nhân của loại tội này.

Năm 2024, chỉ riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã giải cứu, tiếp nhận, sàng lọc, phát hiện 137 vụ việc; bắt giữ và xử lý 64 đối tượng liên quan đến tội mua bán người; giải cứu hơn 200 nạn nhân bị mua bán về đoàn tụ với gia đình. Ngoài ra, qua rà soát, sàng lọc, phân loại, cũng đã xác định 43 đối tượng có lệnh truy nã.

Những con số trên cho thấy tình hình tội phạm mua bán người qua biên giới vẫn đang rất nóng, bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng. Nguyên nhân được cho là hầu hết các đối tượng bị bắt giữ chỉ nằm ở khâu trung gian và ở trong nước. Còn đối tượng cầm đầu - chủ mưu thường ẩn náu tại Campuchia.

Lời cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin

Trên đây chỉ là một vài những trường hợp may mắn đã thoát nạn, nhưng rất cần thêm những lời cảnh báo nữa để chính mỗi người phải cẩn trọng trong hành trình tìm kiếm công việc. Ước mơ lao động nuôi thân là chính đáng nhưng nếu nhìn vào những cái lợi của những chiếc bẫy được giăng ra, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân lúc nào không hay.

Giải cứu, tiếp nhận hàng loạt nạn nhân bị mua bán từ Campuchia về Việt Nam - Ảnh 5.

Mỗi người cần phải cẩn trọng trong hành trình tìm kiếm công việc để tránh bị rơi vào bẫy buôn người.

Câu chuyện không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng đang đối mặt. Chính phủ các nước cũng đang nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người và lừa đảo. Mới đây, Chính phủ Campuchia đã công bố quyết định thành lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến, do Thủ tướng Hun Manet làm chủ tịch, khẳng định sự quyết tâm cao trong việc phòng chống và ngăn chặn nạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra phức tạp hiện nay.

Myanmar cũng có kế hoạch phối hợp với Trung Quốc và Thái Lan ngăn chặn các băng, nhóm tội phạm liên quan buôn người và tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tại một số khu vực biên giới vốn đang trở thành những điểm "nóng" nổi cộm trong thời gian qua.

Chia sẻ