Gia tăng thương vong trong vụ sập nhà ở Ấn Độ, số người tử vong tăng lên hơn 30

QUỲNH CHI,
Chia sẻ

Thành phố Mumbai của Ấn Độ đã phải hứng chịu trận mưa rất lớn với lượng mưa lên tới 235mm trong suốt 4 giờ vào sáng sớm 18/7 (theo giờ địa phương).

Trước đó, mưa xối xả đã trút xuống khu vực này của Ấn Độ từ ngày 16/7.

Trận mưa xối xả vào sáng 18/7 được coi là một trong những trận mưa dữ dội nhất kể từ năm 2005, năm diễn ra đợt mưa lớn kỷ lục với lượng mưa lên tới 944mm được ghi nhận tại thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Mưa lớn đã gây ra tình trạng lở đất ở Chembur, phía Đông thành phố Mumbai, khiến 19 người thiệt mạng và trận thứ hai ở ngoại ô Vikhroli, ít nhất 10 người đã tử vong tại đây.

Các trận lở đất đã "nghiền nát" những ngôi nhà có người đang ngủ bên trong. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng tay đào bới bùn và đất đá trong nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Giới chức Ấn Độ lo ngại, vẫn còn có nhiều người đang bị mắc kẹt trong đống bùn đất. Một cậu bé 16 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ sập nhà ở ngoại ô Bhandup của thành phố Mumbai, trong khi một người đàn ông bị điện giật chết ở Andheri West, địa phương ở phía Tây của thành phố này.

 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ dùng tay đào bới đống bùn đất. (Ảnh: AP)

Trận lở đất đầu tiên được báo cáo vào khoảng 1h ngày 18/7 tại khu vực New Bharat Nagar, Chembur, khiến một bức tường bị đổ sập. Khoảng 5 ngôi nhà có người dân đang ngủ ở bên trong đã bị ảnh hưởng nặng nề với tổng cộng 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ vị thành niên. Năm người được báo cáo bị thương trong vụ sập nhà này.

Khoảng 3h cùng ngày, một vụ lở đất khác đã được báo cáo tại khu vực Surya Nagar của Vikhroli, nơi có 7 - 8 ngôi nhà bị đất đá "đè bẹp", khiến ít nhất 10 người tử vong.

Vào sáng 18/7, một thanh niên 26 tuổi đã bị điện giật chết trong một cửa hàng đồ ngọt ở Andheri West.

Tổng công ty thành phố Brihanmumbai (BMC) cho biết, những ngôi nhà được "xây dựng bất hợp pháp" trên đất của Chính phủ và yêu cầu người dân di dời đã được đưa ra trước đó.

 - Ảnh 2.

Tìm kiếm những người sống sót trong vụ sập nhà ở khu vực Mahul. (Ảnh: AP)

Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF), các công nhân, đội cứu hỏa và nhân viên cảnh sát ở thành phố Mumbai đã tham gia vào hoạt động cứu hộ tại những khu vực xảy ra sập nhà.

Vào khoảng 5h, một vụ sập nhà ở Bhandup khiến một thanh niên 16 tuổi thiệt mạng. Nước mưa làm ngập một khu phức hợp lọc nước ở Bhandup, làm gián đoạn nguồn cung nước sạch ở hầu hết các khu vực của thành phố Mumbai. BMC cho biết, chính quyền địa phương đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp nước cho thành phố Mumbai bằng cách khởi động lại hệ thống lọc nước trong khu phức hợp. Sau khi nguồn cung cấp được khôi phục, chính quyền địa phương yêu cầu người dân cần đun sôi nước trước khi uống.

Chia sẻ