Giá rau xanh, trái cây hai miền tăng, giảm chóng mặt

Hằng Trần - Hà Hương,
Chia sẻ

Thời tiết thất thường khiến giá rau xanh, hoa quả ở hai miền biến động mạnh. Bên cạnh đó, các tour du lịch cho dịp nghỉ lễ dài tới đến thời điểm này đã "cháy" vé.

Giá rau xanh, hoa quả: Hà Nội tăng, Sài Gòn rớt

Thời tiết thất thường khiến rau xanh, hoa quả ở nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng giá rõ rệt. Từ đầu tháng 4 tới hôm nay, giá rau xanh vẫn giữ đà tăng cao. Cụ thể, su hào 5.000 đồng/củ, rau muống 15.000 đồng/mớ, cà chua 25.000 đồng/kg, bắp cải trắng 9.000 đồng/kg, cải cúc 8.000 đồng/mớ, chanh 30.000 đồng/kg, bí đao 35.000 đồng/kg, cà rốt 34.000 đồng/kg…  

Bên cạnh rau xanh, hoa quả cũng tăng giá, xoài cát Hòa Lộc 70.000 đồng/kg, chanh dây 45.000 đồng/kg, ổi 40.000 đồng/kg, cam sành 80.000 đồng/kg…  

Trong khi đó thời tiết Sài Gòn tuy vẫn còn nắng nóng nhưng giá rau đã bắt đầu giảm mạnh so với vài tháng trước. Thị trường ổn định hơn do nguồn cung dồi dào, điều kiện thời tiết khá thuận lợi đảm bảo cho người nông dân trồng và thu hoạch rau.

giarauxanh
Trái cây rớt giá, nhiều loại chỉ nằm ở mức giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg (Ảnh: Trần Hằng)

Giá rau bán ở các khu chợ và ở siêu thị vẫn còn chênh lệch nhưng mức chênh lệch rất thấp, chỉ từ 5% - 10%. Nhưng lượng người tiêu dùng vẫn giảm, sức mua trên thị trường rất thấp. Nhiều tiểu thương và nông dân tỏ ra rất lo lắng trước tình hình trên.

Tại Sài Gòn, khảo sát ở một số chợ như chợ Bình Điền (quận 8), chợ Đầu Mối (Hóc Môn), chợ Chợ Hòa Bình (quận 5)…, giá tất cả các loại rau, củ đều giảm. Giá một số thực phẩm xanh cụ thể như: chanh đã giảm hơn một nửa so với tháng trước, chỉ còn 15.000 đồng - 20.000 đồng/ kg; rau mồng tơi còn 3.000 đồng/mớ; rau cải chỉ còn 18.000 đồng/kg; bông cải giảm còn 10.000 đồng/bông; bí đỏ lớn chỉ còn 17.000 đồng/kg; bí đỏ quả nhỏ chỉ 10.000 đồng/2 quả; khoai tây còn 20.000 đồng/kg; khoai lang 8.000 đồng/kg; bí đao xanh 15.000 đồng/kg; cà chua 6.000 đồng/kg; dưa leo giảm còn 8.000 đồng/kg. Đa số, nguồn rau cung cấp cho các chợ ở TP.HCM chủ yếu từ các tỉnh miền tây như Long An, An Giang, Tiền Giang, bên cạnh đó còn có nguồn rau từ các huyện ngoại thành TP.HCM như Hóc Môn, Bình Chánh.

Nhiều tiểu thương cho biết, những ngày tới nếu thời tiết đã bớt nóng, nguồn cung dồi dào hơn nên giá rau giảm mạnh, nhiều nhà vườn trồng rau và tiểu thương đang lo sợ giá rau sẽ tiếp tục giảm nữa trong khi thị trường tiêu thụ không tăng, mức cung vượt mức cầu sẽ tiếp tục đẩy giá rau rớt xuống. 

Tại TP.HCM, giá các loại trái cây cũng rớt mạnh, giá nhiều loại trái cây nằm ở mức giá rất thấp từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg. Trong khi đó giá bán sỉ nhiều loại trái cây như sơ ri, ổi, mận,… ở các chợ đầu mối thì xuống còn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Giá bán lẻ nhiều loại trái cây như: xoài, ổi, vú sữa, dưa hấu, mận, sầu riêng… hiện đã giảm xuống từ 5.000 đồng - 15.000 đồng/kg so với tháng trước. Khảo sát tại một số chợ và siêu thị các loại trái cây "đặc sản" có giá cao thời điểm hiện tại cũng xuống giá: sầu riêng hạt lép loại I chỉ còn 30.000 - 35.000 đồng/kg; bưởi 5 roi 20.000 đồng/kg; vú sữa 10.000 - 15.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 25.000 - 30.000 đồng/kg... Các tiểu thương kinh doanh trái cây dự đoán, nhiều loại trái cây có khả năng còn giảm giá trong thời gian tới, nhất là ổi, mận, dưa do đang bước vào đầu mùa thu hoạch, nguồn cung dồi dào.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: công ty lữ hành từ chối khách vì "cháy vé"

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người dân được nghỉ đến 6 ngày liên tục, theo đánh giá của các công ty du lịch tại Hà Nội, chưa khi nào không khí đi du lịch dịp 30/4 - 1/5 lại sôi động như năm nay. Ngoài 6 ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, nhiều doanh nghiệp thực hiện làm bù, nghỉ dồn, nghỉ phép kéo dài kỳ nghỉ lên 8 ngày. Mặc dù còn hơn 3 tuần nữa mới tới kỳ nghỉ lễ nhưng nhiều công ty du lịch đã khóa sổ, chốt vé, chốt khách một số tour du lịch vì kín chỗ. 

dulichchayve
Ngày nghỉ kéo dài khiến nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng, tham quan của người dân tăng cao hơn rất nhiều so với bình thường (Ảnh minh họa)

Cũng giống như xu hướng của nhiều dịp nghỉ lễ thời gian gần đây, các tour du lịch trong nước được nhiều người ưa chuộng như: Hạ Long, Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cửa Đại, Phú Quốc… tour nước ngoài được rất nhiều người dân lựa chọn như: Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc…

Một đơn vị lữ hành ở miền Bắc cho biết, tính tới thời điểm này, đơn vị này phục vụ được gần 15.000 hành khách cho chuyến du lịch trong và ngoài nước vào thời điểm 30/4 - 1/5.  Cũng theo đơn vị này, khách đi du lịch tăng đột biến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Vì kỳ nghỉ kéo dài nên nhiều gia đình và cả các đơn vị, cơ quan cũng book tour đi du lịch nước ngoài, các doanh nghiệp lữ hành tăng cường tối đa nhân lực để phục vụ khách nhưng cũng không xuể. 

Tour phục vụ cho ngày nghỉ lễ này không hề rẻ song vẫn cháy chỗ. Một số tour dịch vụ bạn có thể tham khảo giá như sau: tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm 7.500.000 đồng/1 người, du lịch Nhật Bản 8 ngày 7 đêm 40 triệu đồng/người, tour đi Singapore 5 ngày 4 đêm có giá 8 triệu đồng/người, tour đi Canpuchia 4 ngày 3 đêm giá 3 triệu đồng, tour Malaysia - Singapore 4 ngày 3 đêm 9 triệu đồng...

Tour du lịch biển Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm có giá 6.000.000 đồng/khách, du lịch Mũi Né 5 ngày 4 đêm có giá 9 triệu đồng/khách, tour đi Sơn La Điện Biên 4 ngày 3 đêm có giá 3.800.000 đồng/khách, tour Cửa Lò 3 ngày 2 đêm giá 2.600.000 đồng/khách, tour đi Huế - Đà Nẵng - Đông Hà 5 ngày 4 đêm có giá 6 triệu đồng/khách, Cô Tô 3 ngày 2 đêm 3 triệu đồng/khách, tour đi Campuchia 4 ngày 3 đêm giá 3 triệu đồng/khách, tour Malaysia - Singapore 4 ngày 3 đêm 9 triệu đồng/khách, tour Nha Trang - Hòn Tằm 3 ngày xuất phát từ Hà Nội 5 triệu đồng/khách...
Chia sẻ