Giả làm người nhà của nạn nhân bị tai nạn giao thông để trộm xe máy

ĐÌNH THI,
Chia sẻ

Chứng kiến cảnh nạn nhân bị tai nạn giao thông, đối tượng Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã tiếp cận đưa nạn nhân đi cấp cứu sau đó trộm luôn xe máy của nạn nhân.

Sáng 16-6, Công an phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ Công an phường Lộc Sơn, đối tượng Nguyễn Văn Lai giả vờ là em trai của nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc, đã trộm cắp chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 11-6, trên địa bàn phường Lộc Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm ông Nguyễn Tiến Quyết (ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) bị thương phải đến trạm y tế cấp cứu.

Giả làm người nhà của nạn nhân bị tai nạn giao thông để trộm xe máy - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Lai và tang vật. (Ảnh công an cung cấp).

Là người chứng kiến vụ tai nạn và nắm được thông tin của nạn nhân nên Nguyễn Văn Lai tự nhận là em trai của ông Quyết rồi chở nạn nhân đến Trạm Y tế phường Lộc Sơn khâu vết thương.

Sau đó, lợi dụng lúc ông Quyết đang cấp cứu tại Trạm Y tế, Lai quay lại hiện trường và đứng ra bồi thường cho người xảy ra va chạm với ông Quyết số tiền 130.000 đồng để sửa xe rồi lấy trộm chiếc xe máy của ông Quyết và bỏ trốn.

Nhận được tin báo, sau 5 ngày vào cuộc điều tra, xác minh, Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đã triệu tập Nguyễn Văn Lai lên làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Lai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ