Giả gái mại dâm lừa hàng loạt nạn nhân cởi bỏ quần áo để đồng bọn trộm cắp tài sản

Minh Toàn ,
Chia sẻ

Khi khách mua dâm cởi bỏ quần áo, đối tượng trong nhóm bí mật chui qua lỗ dưới gầm giường, nhẹ nhàng lục túi quần, áo lấy trộm tài sản của nạn nhân.

Giả gái mại dâm lừa hàng loạt nạn nhân cởi bỏ quần áo để đồng bọn trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: N.H

Ngày 23/5, Công an quận 12, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trà Văn Vủ (thường gọi "Tám Mơ", SN 1974, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Anh Hoà (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Thị Hương (SN 1989, ngụ TP.Hà Nội) và Trần Bình Trọng (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tại công an nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 20/4, Lê Thị Rái (thường gọi "Sầu Riêng", SN 1975, ngụ tỉnh Tiền Giang) điện thoại rủ Vủ cùng Hương giả làm gái mại dâm để trộm cắp tài sản của khách mua dâm.

Ngày 21/4, Vủ thuê 1 căn nhà ở KP2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 để cùng đồng bọn thực hiện hành vi. Vủ "thiết kế" phòng để sau khi khách mua dâm vào có thể ra tay trộm cắp.

Cụ thể, khi người đóng giả gái mại dâm cởi bỏ quần áo nạn nhân để ngay bục gỗ, đối tượng bí mật chui qua lỗ dưới gầm giường, nhẹ nhàng lục túi quần, áo lấy sạch tài sản của nạn nhân. Sau đó, chúng báo hiệu cho cô gái giả gái mại dâm viện lý do để thoát khỏi căn nhà.

Khoảng 16h ngày 21/4, Vủ điện thoại cho Rái, Hoà, Trọng, Hương đến quán cà phê ở phường Đông Hưng Thuận nói chuyện. Tại đây, Vủ phân công Hương giả làm gái mại dâm đứng đường dụ khách. Rái giả làm người cho thuê phòng để thu tiền khách. Hoà nấp sau lổ thủng mà Vủ đã thiết kế.

Khi khách vào phòng, Hương nói khách cởi bỏ quần áo đẩy xuống lổ thủng đã cưa sẵn để Hoà từ căn phòng bên lấy tài sản. Sau đó, Hoà đi xuống báo cho đồng bọn và lên phòng thông báo cho Hương. Hương sẽ vờ kêu xuống dưới lấy nước rồi tẩu thoát. Trọng có vai trò cảnh giới và bám theo khách mua dâm để xem nạn nhân có tới công an trình báo hay không.

Nếu khách trình báo thì Trọng báo tin để nhóm đồng bọn bỏ đi. Nếu không báo công an thì chúng sẽ tiếp tục thực hiện thêm các vụ trộm khác.

Tối cùng ngày, Hương ra quốc lộ 1A giả làm gái mại dâm đón khách. Một lúc sau, 1 vị khách mua dâm đi tới thì Hương dắt vào căn nhà nhóm chuẩn bị. Sau khi kêu vị khách cởi bỏ quần áo thì nhóm lấy được 1,5 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, nhóm của Vủ bằng chiêu thức trên cũng trộm được 2 triệu đồng. Số tiền trộm được Hoà, Rái, Hương, Trọng được 700 ngàn đồng, Vủ giữ số tiền còn lại.

Đến 19h ngày 22/4, Hương dẫn anh H.V.H. (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) vào căn nhà trên mua dâm với giá 400 ngàn đồng. Vừa vào phòng, anh H. cởi bỏ quần áo thì đồng bọn Hương nấp sau lổ thủng lấy được 2,6 triệu đồng. Sau đó, nhóm tìm cách tẩu thoát.

Anh H. sau đó phát hiện nên hô hoán đuổi theo nhóm thì Hoà chặn lại. Đúng lúc này, trinh sát Công an quận 12 đi tuần tra phát hiện nên bắt giữ Hoà, Vương, Vủ, Trọng, riêng Rái đã nhanh chân tẩu thoát. Công an thu giữ: hơn 3,5 triệu đồng, dao, tua vít, 3 xe máy, 2 ĐTDĐ và một số tang vật khác.

Tại công an nhóm khai nhận hành vi. Ngoài ra, Vủ khai cùng Rái và 2 đối tượng khác cũng dùng thủ đoạn này trộm cắp 2 vị khách.

Được biết, Hoà có 8 tiền án tiền sự, Vủ có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Do Hương đang mang thai 5 tuần tuổi nên công an cho gia đình bảo lãnh.

Chia sẻ