Ghế ngồi ôtô cho bé

,
Chia sẻ

Với chiếc ghế ngồi an toàn, tiện lợi và thích hợp, bạn sẽ không phải bận tâm mỗi khi chở bé trên ôtô nữa.

Bố mẹ thường có thói quen ôm trẻ vào lòng khi ngồi trên ôtô, điều này là không an toàn chút nào, hơn nữa nếu đi xa mà để trẻ trong tư thế ôm như vậy trẻ sẽ không được thoải mái, cách tốt nhất là đặt trẻ vào chiếc ghế ngồi ôtô phù hợp với cân nặng và kích cỡ.
 

Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều sản phẩm ghế ngồi ôtô cho bé với chất lượng tốt và mẫu mã đa dạng. Ghế được thiết kế với bộ chống sóc chịu nhiệt giúp làm giảm tối đa va chạm từ hai bên, gối làm bằng bải thô giúp giữ cho cổ và lưng bé ở vị trí cố định.Vỏ bọc được làm bằng vải thô thoáng khí chuyên dụng.

Chiếc ghế này còn có thể điều chỉnh được 4 tư thế khác nhau đem lại sự thoải mái tối đa cho bé. Theo lời khuyên của các hãng sản xuất nếu bé nhà bạn dưới 1 tuổi thì nên lắp vào chiếc ghế phía sau và quay mặt về phía sau của xe, đặc biệt với những xe có túi khí ở ghế phía trước, khi chẳng may có sự va chạm, lực bung ra của túi khí sẽ làm tổn thương em bé.

 

Có 3 loại chính dùng cho các độ tuổi và cân nặng của bé:

.Ghế quay mặt về sau dành cho trẻ sơ sinh, có cân tặng từ 0-13kg.

.Ghế quay mặt về trước dành cho trẻ từ 9-18kg.

.Ghế nâng và ghế nâng không tựa lưng dành cho các bé từ 4 tuổi trở lên.

Có những loại ghế có thể tháo rời được nhằm tăng tính tiện dụng, đặc biệt có thể dùng làm nôi xách tay cho trẻ sơ sinh khi đế vấn được gắn trong xe. Một số nhà sản xuất còn đưa ra loại ghế đa dụng có thể chuyển đổi công dụng và sử dụng tiếp khi bé lớn hơn.

 

Giá của những chiếc ghế này giao động từ khoảng 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Bạn có thể mua những sản phẩm trên tại showroom:

Syrena Tower 51 Xuân Diệu Tây Hồ Hà Nội.
 
Vicky 
 
Chia sẻ