Sau khi gây tê tủy sống chuẩn bị sinh con, sản phụ bất ngờ lên cơn biến chứng, co giật, tê vùng mông rồi tử vong dù được chuyển viện điều trị.
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực gây mê hồi sức và sản khoa khẳng định kỹ thuật viên không thể thực hiện gây tê tuỷ sống cho sản phụ trước sinh. Điều này gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng của mẹ lẫn con.
Không phải bác sĩ gây mê, nữ điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Tiền Giang vẫn tiến hành gây tê tủy sống cho sản phụ trước khi bước vào ca sinh mổ bất chấp đây là hành vi trái quy định của Bộ Y tế và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho bệnh nhân.
Mọi đau đớn, lo lắng và sợ hãi của người mẹ trẻ bỗng qua đi khi bác sĩ đưa em bé đến da tiếp da với mẹ.
Một trong những vụ việc đang được dư luận quan tâm những ngày qua là trong vòng chưa đầy 1 tháng đã có 2 sản phụ tử vong và 1 sản phụ nguy kịch sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống để mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.
Lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã đau đến mức không thể hét lên được. Cô cảm thấy dường như các bác sĩ đã "xé toạc bụng ra".
Nhiều người khi sinh muốn chọn dịch vụ "đẻ không đau" bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng, tuy nhiên lại lo ngại những tác dụng không mong muốn của mũi tiêm này.
Sau sinh mổ 1 giờ, sản phụ rơi vào tình trạng sốc không hồi phục và tử vong nghi do ngộ độc thuốc tê.
Gây tê tủy sống là một bước không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong quy trình sinh mổ mà bất cứ sản phụ nào mổ lấy thai cũng phải trải qua.
Theo văn bản của Sở Y tế TP.HCM gửi đến tất cả các bệnh viện thành phố, quận, huyện, bệnh viện ngoài công lập về việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai, Sở chỉ rõ một số trường hợp không được thực hiện gây tê tủy sống.