Gặp "thủy thủ Popeye" ngoài đời thực có cánh tay siêu to

Vân Anh,
Chia sẻ

Vận động viên vật tay có chu vi cánh tay lên đến 49cm đã được đặt biệt danh là thủy thủ “Popeye”.

Jeff Dabe, 52 tuổi, là một vận động viên vật tay. Với cánh tay có chu vi lên đến 49cm, anh là nỗi ác mộng của bất kỳ vận động viên nào. Hiện Jeff đang thi đấu tại Giải vô địch vật tay thế giới. 

Jeff có thể cầm thoải mái hai quả bóng rổ ở hai tay. Ngay từ khi mới sinh ra, Jeff đã có đôi tay quá khổ. Sau nhiều lần chiếu chụp, các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu bất thường ở tay của Jeff. Vợ của Jeff, Gina nói rằng chồng mình từ bé đã như vậy rồi.

Năm 1980, lần đầu tiên chàng trai Jeff, người Stacy, Minnesota, Mỹ, tham gia các giải đấu vật tay. Đôi tay quá khổ là một lợi thế không nhỏ của Jeff.
 
Jeff Dabe được đặt biệt danh Popeye nhờ cánh tay khổng lồ.

“Tôi đã tham gia các cuộc thi vật tay ngay từ khi còn là học sinh. Mọi người gọi tôi là Popeye.” – Jeff nói.

Năm 1986, một chấn thương ở tay phải khiến Jeff không thể tham gia các cuộc thi. Mãi đến năm 2012, Jeff mới quay lại thi đấu sau lần vật tay với nhà vô địch Minnesota, Josh Handelland. Sau đó, Jeff tiếp tục vô địch vật tay tại Mỹ và được tham gia giải vật tay thế giới (AWL).

“Nhờ có giải AWL mà giờ tôi có thể thi đấu với tất cả những người vật tay khỏe nhất. Kích thước tay tôi khiến nhiều người sốc. Nhưng nó là sức mạnh của tôi, giúp tôi chiến thắng.” – Jeff nói.

Ban đầu, Jeff không định đi thi vật tay. Anh chỉ muốn dung sức của mình để làm nông như chẻ củi, xúc đất và làm các công việc nặng. Nhưng sau đó, anh thấy mê những cuộc vật tay và đã đổi hướng sang làm vận động viên chuyên nghiệp.


Jeff là một vận động viên vật tay chuyên nghiệp đang cạnh tranh cho chức vô địch thế giới.


Jeff có thể dễ dàng cầm hai quả bóng rổ.


Jeff rất hạnh phúc vì được vợ, Gina, ủng hộ hết mình trong lúc đi thi đấu.


Bàn tay to lớn khác thường của Jeff.


Jeff đã vô địch vật tay bang, vô địch vật tay Mỹ và đang hướng đến chức vô địch thế giới.


Ngay từ bé, Jeff đã có đôi tay to khác thường.


Jeff vẫn có thể gọi điện, gửi tin nhắn bình thường dù chiếc điện thoại trông khá bé trong tay anh.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ