Gặp mỹ nhân The Voice trong đêm thi thứ 3

Thùy Dương,
Chia sẻ

Cô gái Đặng Thị Thu Thủy ấy rực rỡ như một đóa hồng nhung với giọng hát ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực đã làm say lòng cả 4 vị huấn luyện viên và khán giả...

Ca khúc If I ain’t got you là một ca khúc thực sự rất khó thể hiện, nó đòi hỏi người ca sĩ phải có nhạc cảm rất cao để phiêu theo từng nốt nhạc một cách cảm biến, và đã thể hiện trọn vẹn một trong những ca khúc xuất sắc nhất của ca sĩ – nhạc sĩ Alicia KeysHồ Ngọc Hà đặc biệt ấn tượng với chất giọng của thí sinh Thu Thủy khi nhận xét: “Bạn rất là khôn ngoan khi bạn biết được bạn có giọng hát khàn, trầm nhưng lại rất mạnh mẽ”.

Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng lại thể hiện sự tin tưởng và yêu mến trọn vẹn giọng ca của Thu Thủy và thốt lên: “Khi tôi nghe những nốt đầu tiên tôi chỉ muốn hỏi một câu: “Bao lâu nay em ở đâu? Sao tới bây giờ em mới xuất hiện? Nếu em ở gần tôi một thời gian nữa, em sẽ tỏa sáng khủng khiếp”.

Màn biểu diễn ấn tượng của Thu Thủy

Lựa chọn về đội Thu Minh, Thu Thủy được đánh giá là một đối thủ ngang tài ngang sắc với Đinh Hương của đội Hồ Ngọc Hà. Hãy cùng nghe cô gái ấy tâm sự về những chặng đường đã qua và những dự định trên con đường âm nhạc trong tương lai sắp tới.

Thủy có thể giới thiệu qua cho bạn đọc biết về mình được không? Được biết bạn là người Hà Nội nhưng hiện tại bạn đang sống và làm việc ở đâu?

Tôi hiện đang cư trú tại Hà Nội và làm việc tại Công ty VTC Mobile - Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Hà Nội. Ngoài công việc tại công ty, tôi cũng đi hát tại các quán cà phê ca nhạc tại Hà Nội vào các buổi tối với nghệ danh là Thuỷ Đặng.

Bạn chọn Thu Minh vì chị ấy là thần tượng của bạn? Bạn yêu quý Thu Minh và âm nhạc của chị ấy từ lâu chưa?

Thực ra đưa ra lý do cũng rất khó với tôi. Vì khi yêu người ta đâu cần lý do. Nhưng thực sự mà nói tôi cảm nhận được sự đồng điệu tâm hồn giữa tôi và chị Thu Minh, sự đồng điệu khó có thể diễn tả thành lời. Chị Thu Minh là một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt và rực rỡ mà người ta luôn muốn đến gần. Và trong tôi cũng đang khao khát được cháy như vậy nên tôi cần chị Thu Minh tiếp thêm lửa cho mình.

Bạn gắn bó với âm nhạc lâu chưa? Trước giờ bạn chỉ hát cho vui hay định theo đuổi con đường chuyên nghiệp?


Tôi đã yêu âm nhạc từ rất lâu. Tuy nhiên ban đầu bố mẹ tôi có phản đối việc theo con đường âm nhạc. Tôi đã mất rất nhiều thời gian thuyết phục bố mẹ để được theo con đường âm nhạc bằng cách thi đậu Học viện Báo chí và tuyên truyền, liên tục là sinh viên giỏi qua các năm học. Khi tôi tốt nghiệp đại học với sự yêu mến của nhiều thầy cô trong trường, bố mẹ tôi đã ủng hộ tôi trong mọi quyết định vì tôi đã thực sự chín chắn, trưởng thành. Và đam mê âm nhạc chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi.

Tôi lại tìm tòi, học tập rèn luyện để đến với âm nhạc, để hát say mê. Khi tốt nghiệp ra trường, ban ngày tôi vẫn đi làm nhưng đến tối lại đi hát và tìm tòi học thêm về nhạc. Trải qua quãng đường dài như vậy, tôi nghĩ mình hoàn toàn nghiêm túc với âm nhạc. Tôi khát khao được hát trên một sân khấu thật lớn như một người nghệ sỹ thực thụ khi mà nhiều trái tim và đôi tai âm nhạc đón chờ tôi.

Âm nhạc của bạn có chịu ảnh hưởng của ca sỹ lớn nào không?

Sự ảnh hưởng âm nhạc đến từ thói quen nghe và sự yêu thích. Tôi nghe nhiều nghệ sĩ và thích cũng nhiều. Cho nên có thể tôi cũng đã chịu ảnh hưởng về gu nhạc và cách nhấn nhá, xử lý khi hát của vài nghệ sỹ nào đó mà chính tôi cũng không rõ nữa. Nhưng hiện tại, tôi đang hình thành những nét riêng của mình, và tôi rất mong sẽ được khán giả yêu mến đón nhận.

Lý do bạn chọn bài hát  If I ain't got you trong đêm thi giấu mặt này?


Tôi yêu thích nhạc Jazz, Blue, R&B và một chút Rock and roll. Ngoài ra tôi rất thích các ca sỹ da màu với những chất giọng đặc biệt và tài năng tuyệt vời, điển hình như cô ca sỹ - nhạc sỹ da màu xinh đẹp Alicia Keys. Bài hát tôi chọn là If I ain't got you của Alicia Keys. Bài này quãng cũng khá rộng, khá là khó nhằn. Để hát live cũng đòi hỏi phong độ và sức khoẻ tốt. Tuy nhiên, bài hát hợp với tôi và tôi cũng muốn vượt qua bản thân, tôi muốn dù tôi ở tình trạng nào tôi cũng phải cố gắng hát tốt kể cả ca khúc khó nếu muốn trở thành một người nghệ sỹ thực thụ

Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm nào đó có ý nghĩa nhất với bạn trên con đường âm nhạc bạn đã đi qua?

Tôi chưa có một bước ngoặt lớn hay kỷ niệm nào to lớn để coi nó như kỷ niệm đánh dấu con đường âm nhạc. Vì chặng đường đến với âm nhạc của tôi đã trải qua những bước đệm quá dài và bây giờ mới đang thực sự bắt đầu. Giọng hát Việt sẽ là kỷ niệm ý nghĩa nhất với tôi trên con đường âm nhạc dù tôi bước tới đâu trong cuộc thi này.
Chia sẻ