Gã cha dượng đồi bại hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần

Hồng Thanh,
Chia sẻ

Để thoả mãn thú tính, gã cha dượng đã nhiều lần dùng vũ lực hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Hôm nay, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ cha dượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

Gã cha dượng đồi bại hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần - Ảnh 1.

Tấn bị dẫn giải về trại giam sau phiên toà

Bị cáo bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em là Lê Văn Tấn (37 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít).

Theo cáo trạng, chị Diễm (35 tuổi, ngụ Cà Mau, tên đã được thay đổi) từng có một đời chồng và có 3 người con.

Năm 2013, chị Diễm gửi con cho người thân chăm sóc và lên Vĩnh Long làm thuê. Thời gian này, chị quen biết với Tấn rồi nảy sinh tình cảm. Tấn và chị Diễm chung sống với nhau như vợ chồng.

Tháng 9/2016, chị Diễm dẫn con gái là bé Huệ (13 tuổi, tên đã được thay đổi) thuê phòng trọ chung sống với Tấn.

Chiều 2/4, chị Diễm đi làm, Tấn ở nhà thấy cháu con gái của vợ đang giặt đồ trong phòng tắm nên nảy ý định đồi bại. Tấn dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi thoả mãn thú tính, Tấn đe doạ nếu tiết lộ sự việc sẽ giết bé gái 13 tuổi. Đến tối cùng ngày, Tấn đi nhậu về thì xảy ra cự cãi với Diễm.

Thấy mẹ bị ức hiếp, Huệ mới kể lại việc bị Tấn cưỡng bức. Lập tức, chị Diễm dắt con gái đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra, Tấn bị bắt khẩn cấp. Tại phiên toà, Tấn thừa nhận hình vi phạm tội và khai thêm đã 3 lần cưỡng bức nạn nhân tại nhà trọ. Theo HĐXX, trước khi chung sống với chị Diễm, Tấn từng có tiền án về tội “Hiếp dâm” và bị TAND huyện Mang Thít tuyên phạt 30 tháng tù.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Chia sẻ