Em gái lên MXH nói: "Cha mẹ sinh con thì phải có nghĩa vụ cho cơm, cho ăn học", 1 người vào bình luận câu này mà nhận bão like

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xung quanh clip của em gái này.

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước clip Tiktok của một bạn gái nọ. Vì nhìn khuôn mặt trông còn rất trẻ nên nhiều người cho rằng, em gái này vẫn đang còn trong độ tuổi đi học. Theo đó, em gái quay clip bày tỏ ý kiến trước câu nói của khá nhiều cha mẹ: "Tao cho mày mái nhà, cho cơm, cho tiền ăn học thì mày phải trả ơn tao".

Đáp lại, em gái bộc lộ suy nghĩ: "Bố mẹ đang làm nghĩa vụ và trách nhiệm một bậc phụ huynh luôn cần phải chuẩn bị khi sinh con".

Trước câu nói của em, rất nhiều người đã tỏ thái độ bức xúc, cho rằng em gái hỗn hào, coi nhẹ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Không ít bình luận dưới clip như: "Trẻ con giờ không biết hiếu thảo là gì, đây là cũng mặt trái khi cho tụi trẻ tiếp xúc sớm với mạng xã hội. Giờ mạng xã hội cái gì cũng có, học hay chưa biết, toàn thấy học cái xấu rồi cho là cá tính, về hư hỗn với cha mẹ"; hay: "Bố mẹ cô bé này cần phải xem xét lại việc dạy con đi, mới tí tuổi đã vô ơn như này",...

"Nuôi được đứa con lớn, yêu thương, bao bọc hết lòng, vậy mà con quay ra nói đó chỉ là "nghĩa vụ và trách nhiệm". Bố mẹ đau lòng đến mức nào?", một tài khoản mạng xã hội bày tỏ.

Em gái lên MXH nói: "Cha mẹ sinh con thì phải có nghĩa vụ cho cơm, cho ăn học", 1 người vào bình luận câu này mà nhận bão like - Ảnh 2.

Bé gái có phát ngôn gây tranh cãi.

Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng, có lẽ cô bé trong clip đang muốn phản ánh đến thực trạng nhiều "bố mẹ độc hại" (toxic parents) nuôi con như một khoản đầu tư, để "thu hồi vốn" và đặt nặng trách nhiệm phải báo đáp lên vai con. Con phải chu cấp cho bố mẹ bằng này, con mua được cho bố mẹ cái kia trong năm nay, con phải xây lại nhà cho bố mẹ trong năm tới,... - những điều này khiến không ít người con bị gánh nặng về cả tâm lý và tinh thần.

Bỏ qua những tranh cãi về suy nghĩ thật sự của cô bé trong clip trên thì hầu hết mọi người đều đồng tình rằng: Cha mẹ không nên đặt nặng lên vai con gánh nặng báo đáp. Tuy nhiên cha mẹ cần phải giáo dục cho con lòng hiếu thảo, biết ơn. Và chính con cái phải biết ơn, kính trọng công lao dưỡng dục của đấng sinh thành.

"Cha mẹ là người duy nhất chấp nhận hy sinh mọi thứ vì con (Tất nhiên, mình không nói đến những "cha mẹ độc hại"). Một người con bất hiếu, không biết ơn, bỏ mặc cha mẹ khi đau yếu thì dù ra xã hội có tài giỏi đến đâu cũng bị khinh thường mà thôi. Cha mẹ không nên ra rả bắt con phải báo đáp mình như này, như kia. Nhưng con cái cũng không thể sống một chiều, vô ơn được. Dù cha mẹ có từ chối thì bản thân chúng ta cũng phải hiểu được nghĩa vụ của con cái là gì. Bất hiếu thì cũng bất thành nhân", tài khoản N.H bình luận.

Ý kiến này sau đó nhận được nhiều sự đồng tình của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Chia sẻ