Em bé bị lây COVID-19 từ thầy giáo tiếng Anh ở TP.HCM hiện ra sao?

V.Thu,
Chia sẻ

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM sáng 2/12, bé trai 1 tuổi (BN1348) được điều trị tại khu cách ly Khoa Nhiễm, phòng áp lực âm, biệt lập hoàn toàn.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM sáng 2/12 cho biết, bé trai 1 tuổi (BN1348) vừa phát hiện mắc COVID-19 hiện sức khoẻ ổn định, không biểu hiện triệu chứng. Bé vẫn "ăn no bú kỹ".

Đây không phải là trường hợp bệnh nhi mắc COVID-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam, cũng không phải trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên điều trị tại Bệnh viện này. Bệnh viện Nhi Trung ương từng điều trị cho bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19, mẹ bé dù là người tiếp xúc hàng ngày với con nhưng không lây bệnh.

Bé trai 14 tháng tuổi sống tại đường Lò Gốm, phường 7, quận 6 hiện được điều trị tại khu cách ly Khoa Nhiễm, phòng áp lực âm, biệt lập hoàn toàn với khu điều trị khác. Bé được chăm sóc, theo dõi sức khoẻ, điều trị chu đáo, đảm bảo an toàn bảo hộ cho bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, lấy mẫu hàng ngày..

Em bé bị lây COVID-19 từ thầy giáo tiếng Anh ở TP.HCM hiện ra sao? - Ảnh 3.

Bé trai đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM. Ảnh: BVCC

Trước đó, bé được đưa đi cách ly vào 13h30 chiều 30/11 và nhận kết quả dương tính lần 1 vào 18h cùng ngày. Tối 1/12, Bộ Y tế chính thức công bố đây là BN1348, lây nhiễm trực tiếp từ BN1347 - thầy giáo tiếng Anh. Qua điều tra lịch trình tiếp xúc, cơ quan y tế xác định có 17 người tiếp xúc gần bệnh nhi. Tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước khi được đưa đi cách ly tập trung, BN1348 cùng gia đình có lịch trình di chuyển dày đặc. Trong đó có nhiều lần em đi cùng BN1347.

Cùng với BN1349 (là nữ học viên của BN1347), BN1348 là hai ca nhiễm tại cộng đồng đầu tiên sau 120 ngày TP HCM không xuất hiện ca COVID-19, cũng là hai ca nhiễm cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam sau 89 ngày "sạch bóng".

Trước tình hình xuất hiện một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng yêu cầu các bệnh viện quán triệt thực hiện nghiêm quy định phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế cần duy trì và củng cố hoạt động kiểm soát tất cả người đến, bao gồm người bệnh, thân nhân, nhân viên bệnh viện và dịch vụ thuê ngoài,... Bên cạnh đó, các quy định như mang khẩu trang, kiểm soát thân nhiệt, sát trùng khai báo y tế phải thực hiện đầy đủ.

Đặc biệt, các cơ sở y tế cần thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán với trường hợp đến điểm dịch tễ trong cùng thời gian mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã công bố, có hoặc không có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp cấp.

Trường hợp đến những điểm dịch tễ, ngoài thời gian mà HCDC công bố, nhưng có triệu chứng sốt, hoặc triệu chứng viêm đường hô hấp cấp cũng phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Những trường hợp khác phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gồm người đã nhập viện vì bệnh lý khác, nhưng có thân nhân đến thăm hoặc nuôi bệnh có yếu tố dịch tễ như trên. Trường hợp nhập viện vì bệnh lý khác, nhưng có diễn biến lâm sàng bất thường cũng cần theo dõi, cách ly.

Em bé bị lây COVID-19 từ thầy giáo tiếng Anh ở TP.HCM hiện ra sao? - Ảnh 4.

Chia sẻ