Ê kíp 78 người vất vả 13 giờ để tách rời cặp song sinh dính liền

GIA MINH,
Chia sẻ

Hai bé gái dính nhau ở vùng ngực và bụng được tách ra thành công sau ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng ở thủ đô Abuja của Nigeria.

"Hai bé Mercy và Goodness Ede đủ sức khỏe để về nhà sau khi phẫu thuật 6 tuần" - bác sĩ Emmanuel Ameh, người lãnh đạo ê kíp thực hiện ca phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc gia Nigeria, cho biết

Đây là ca dính nhau đầu tiên được tách thành công tại trung tâm chuyên khoa do chính phủ điều hành, theo TS Tayo Haastrup, phát ngôn viên Bệnh viện Quốc gia Nigeria.

"Chúng tôi rất vui và tự hào vì đội ngũ 78 người thực hiện ca phẫu thuật này đều là người Nigeria. Ca mổ miễn phí và cha mẹ không phải đưa 2 bé ra nước ngoài chữa trị" - ông Haastrup nói.

Ê kíp 78 người vất vả 13 giờ để tách rời cặp song sinh dính liền - Ảnh 1.

Hai bé khỏe mạnh sau 6 tuần phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Quốc gia Nigeria

Cặp song sinh chào đời vào ngày 13-8-2019 nhưng cuộc phẫu thuật bị trì hoãn cho đến tháng 11 cùng năm vì một số biến chứng.

Tách cặp song sinh dính liền là một quá trình phức tạp và nguy hiểm. Bác sĩ Ameh nói với CNN rằng ngoài việc bị dính ở ngực, cặp song sinh còn bị tình trạng gọi là omphalocele - một khuyết tật bẩm sinh khiến một phần ruột dính bên ngoài rốn.

Bác sĩ Ameh cho biết hai cô bé đã trải qua phẫu thuật để khâu kín khu vực bị rách toạc ở rốn và các bác sĩ phải chờ nhiều tuần để các bé hồi phục cũng như theo dõi các nguy cơ biến chứng.

Ê kíp 78 người vất vả 13 giờ để tách rời cặp song sinh dính liền - Ảnh 2.

Các bác sĩ trong kíp mổ. Ảnh: Bệnh viện Quốc gia Nigeria

Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trong nhóm cũng lo lắng rằng một phần lớn ngực của hai bé sẽ bị hở và có nguy cơ nhiễm trùng khi các em được tách ra. Do đó, họ phải tạo ra da nhân tạo đủ lớn để che kín và việc này phải mất vài tuần.

"Chúng tôi cần xác định xem hai bé có thể sống độc lập khi tách ra hay không. Chúng tôi phát hiện chúng có chung 1 cơ hoành và 1 lá gan. Còn lại các cơ quan khác đều tách biệt" - bác sĩ Ameh nói với CNN.

Theo một bài báo năm 2017 trên tạp chí Clinical Anatomy, tình trạng song sinh dính liền rất hiếm với tỉ lệ 1/50.000 ca sinh. Trong số này, khoảng 60% trường hợp chết non và 70% là nữ.

Chia sẻ