Dương Mịch tiếp tục gây tranh cãi khi vui vẻ tụ tập với bạn bè giữa lùm xùm tranh giành quyền nuôi con

Xiao Yuu NF,
Chia sẻ

Dường như những tin đồn không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Dương Mịch.

Sau khi chính thức ly hôn với nam tài tử Lưu Khải Uy, sự nghiệp của Dương Mịch lại thay đổi tích cực giống như "diều gặp gió". Khác với sự im ắng của chồng cũ, cô liên tục xuất hiện trong các lễ trao giải, trở thành đại diện của hãng thời trang lớn, hợp tác cùng nhiều thần tượng mới nổi.

Gần đây nhất, Dương Mịch đã xuất hiện trong buổi tiệc họp mặt lớp đại học Học viện điện ảnh Bắc Kinh khóa 2005 - 2009. Có thể thấy mặc dù lịch trình bận rộn, nhưng kể từ khi ly hôn, nữ diễn viên bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bạn bè và chuyện cá nhân.

Dương Mịch tiếp tục gây tranh cãi khi vui vẻ tụ tập với bạn bè giữa lùm xùm tranh giành quyền nuôi con - Ảnh 1.

Dương Mịch xuất hiện trong buổi tiệc họp mặt lớp đại học Học viện điện ảnh Bắc Kinh khóa 2005 - 2009.

Dương Mịch tiếp tục gây tranh cãi khi vui vẻ tụ tập với bạn bè giữa lùm xùm tranh giành quyền nuôi con - Ảnh 2.

Từ trái qua: Viên San San - Dương Mịch - Trương Tiểu Phỉ.

Bức ảnh với sự góp mặt của khá nhiều những diễn viên quen thuộc cả trong mảng truyền hình và điện ảnh, thậm chí là hài kịch. Mặc dù có cùng xuất phát điểm, nhưng xét về độ nổi tiếng lẫn tai tiếng hiện tại, khó ai có thể sánh kịp được với Dương Mịch.

Với sự xuất hiện của Dương Mịch, bức ảnh ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Đáng chú ý là có một số người đã lên tiếng chỉ trích cô, bởi hiện tại nữ diễn viên vẫn đang vướng lùm xùm tranh giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp với nhà chồng.

Dương Mịch tiếp tục gây tranh cãi khi vui vẻ tụ tập với bạn bè giữa lùm xùm tranh giành quyền nuôi con - Ảnh 3.

Tiểu Gạo Nếp thường xuyên xuất hiện ở Hong Kong cùng ông bà nội

Quả thực trước đây, Dương Mịch cũng đã từng bị coi là người mẹ vô tâm khi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nhiều người cho rằng, khoảng thời gian sau khi ly hôn thường rất nhạy cảm, việc nghỉ ngơi chăm sóc cho con cái mới là quan trọng, chứ không phải là phát triển sự nghiệp và quan tâm những vấn đề cá nhân:

- Đáng lẽ bây giờ cô ấy phải tập trung vào chuyện con cái mới đúng chứ nhỉ?

- Có vẻ như từ sau khi chia tay Lưu Khả Uy, Dương Mịch lại càng vui chơi nhiều hơn đấy!

- Cứ chăm chăm vào công việc và gặp gỡ bạn bè thế kia rồi sau này lại khóc lóc vì không giành được quyền nuôi con đấy!

Tuy nhiên, lại có người cho rằng không phải cứ phải rầu rĩ mới là đúng: "Hình như chuyện ly hôn và con cái không ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng của Dương Mịch mà trông cô ấy còn rạng rỡ và vui vẻ hơn ngày trước nhiều. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng với tôi thì đây là chuyện tốt cho cô ấy".

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ