Đừng coi thường bệnh thủy đậu, người phụ nữ này đã phải trải qua gần 30 năm sống trong đau đớn chỉ vì mắc chứng bệnh này năm 8 tuổi

L.T,
Chia sẻ

Nỗi đau đớn và biến chứng trên khuôn mặt đã đeo đẳng người phụ nữ này suốt gần 3 thập kỷ chỉ vì cô mắc chứng thủy đậu khi còn nhỏ.

Thủy đậu, căn bệnh chẳng còn xa lạ với người Việt, là một chứng bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp có thể xảy ra ở trẻ nhỏ và người lớn. Bệnh thủy đậu có khả năng lây lan rất cao và dễ bùng phát thành dịch. Nếu không được phát hiện sớm để điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm. 

Vậy nhưng, vì quá phổ biến nên nhiều người coi nhẹ căn bệnh này, thấy triệu chứng là tự mua thuốc về uống hoặc tự điều trị bằng phương pháp dân gian mà không biết đến những hậu quả khôn lường. Trường hợp của Iris Hudson, 35 tuổi, từ Cleveland, Ohio sẽ là bài học để mọi người cảnh giác với chứng bệnh tưởng chừng rất đơn giản này.

Đừng coi thường bệnh thủy đậu, người phụ nữ này đã phải trải qua gần 30 năm sống trong đau đớn chỉ vì mắc chứng bệnh này năm 8 tuổi - Ảnh 1.

Những vết sẹo lồi trên cổ Iris là di chứng của bệnh thủy đậu.

Theo Daily mail, suốt gần 3 thập kỷ qua, Iris đã phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và bị những vết sẹo hành hạ. Dù đã qua 25 cuộc phẫu thuật nhưng các vết sẹo lồi do thủy đậu khi còn nhỏ và mụn trứng cá vẫn "không buông tha" cho cô.

Thậm chí, những cơn đau đớn khiến Iris rơi vào tình trạng rối loạn và trầm cảm nặng. Cô chỉ dám ngồi lì ở nhà, không thể làm việc vì cứ bước chân ra khỏi cửa là bắt gặp ánh mắt soi mói, nhìn nhằm chằm của những người lạ mặt xung quanh, có người còn lấy điện thoại ra quay video cứ như thể Iris là "sinh vật lạ". Iris còn nghĩ rằng vì vẻ ngoài đáng sợ của mình mà chồng cô quyết định ly hôn với cô sau 17 năm chung sống.

Đừng coi thường bệnh thủy đậu, người phụ nữ này đã phải trải qua gần 30 năm sống trong đau đớn chỉ vì mắc chứng bệnh này năm 8 tuổi - Ảnh 2.

Hình ảnh Iris khi còn nhỏ.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 8 tuổi, Iris Hudson không may mắc phải thủy đậu. Sau khi chứng bệnh được điều trị dứt hẳn, trên mặt và vùng cổ của Iris xuất hiện những vết sẹo lồi. 

Khi Iris đến tuổi dậy thì, vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi mụn trứng cá xuất hiện, đặc biệt là ở phần ngực của cô. Kể về những triệu chứng khi đó, Iris nói: "Tôi thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đột ngột ở những vị trí sẹo lồi, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi tôi ra trời nắng. Vào những tháng mùa hè, tôi cảm giác như da mình bị đốt cháy. Tôi lo lắng mỗi khi bước chân ra ngoài và chán nản đến mức ngồi lì ở nhà, không thể làm việc".

Đừng coi thường bệnh thủy đậu, người phụ nữ này đã phải trải qua gần 30 năm sống trong đau đớn chỉ vì mắc chứng bệnh này năm 8 tuổi - Ảnh 3.
Đừng coi thường bệnh thủy đậu, người phụ nữ này đã phải trải qua gần 30 năm sống trong đau đớn chỉ vì mắc chứng bệnh này năm 8 tuổi - Ảnh 4.

"Chẳng có cuộc phẫu thuật nào giải quyết triệt để được tình trạng của tôi, thậm chí còn khiến tôi trông tồi tệ hơn. Bất cứ thứ gì chạm vào cũng có thể gây đau đớn cho tôi. Kể cả khi mặc quần áo tôi cũng phải hết sức cẩn thận".

Không những vậy, vết sẹo đáng ghét còn ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống hôn nhân của Iris. "Ban đầu chồng tôi chấp nhận và không để ý những vết sẹo lồi của tôi. Nhưng dần dần anh ấy không hiểu tôi đang trải qua điều tồi tệ như thế nào và mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ". Mọi người xung quanh thì nhìn Iris với ánh mắt kỳ thị, tò mò. 

Đừng coi thường bệnh thủy đậu, người phụ nữ này đã phải trải qua gần 30 năm sống trong đau đớn chỉ vì mắc chứng bệnh này năm 8 tuổi - Ảnh 5.

Iris hy vọng được bắt đầu một cuộc sống mới sau khi tiêu diệt được đám sẹo lồi.

Phương pháp cuối cùng để giúp Iris giảm bớt đau đớn và mặc cảm là phương pháp trị liệu bằng cryotherapy, bao gồm cả việc làm ngưng sự phát triển của những vết sẹo. Đây là phương pháp mà Iris chưa từng thử qua. Cô rất hy vọng vào phương pháp này và mong được bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Raffy Karamanoukian cho biết: "Vết sẹo lồi là do các thương tích từ những nguyên nhân rất đơn giản như mụn cho đến các vết thương nghiêm trọng hơn. Chúng nổi hẳn lên trên bề mặt da và có thể gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống mỗi người. Trước tiên là về mặt thẩm mĩ, gây đau đớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và giới hạn chức năng của cơ thể tùy thuộc vào vị trí chúng phát triển".

Ban đầu có thể dùng kem, gel để điều trị, nếu không hiệu quả có thể dùng tới phương pháp phẫu thuật, laser.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ