Đừng bao giờ để con lên google tra thông tin về ông già Noel, vì con có thể gặp cái kết đắng lòng như 1,1 triệu trẻ em này

Thanh Hương,
Chia sẻ

Ông già Noel luôn là nhân vật yêu thích đối với mọi trẻ em trên khắp thế giới. Khi biết sự thật phũ phàng về ông già Noel, không ít em đã hụt hẫng, buồn rầu.

Mỗi dịp Noel, trẻ em trên khắp thế giới lại háo hức treo tất ở đầu giường và mong chờ ông già Noel (ông già tuyết hay Santa Claus) đến tặng quà.

Vì giây phút này mà nhiều em nhỏ đã phấn đấu học giỏi, ngoan ngoãn cả năm để được ông già Noel đến thăm. Song song với niềm vui này, nhiều em nhỏ cũng tò mò muốn biết thêm thông tin về ông già Noel như: “Ông có thật không?”, “ông sống ở đâu”, “những ngày bình thường thì ông già Noel làm gì?”,..

Đừng bao giờ để con lên google tra thông tin về ông già noel, vì con có thể gặp cái kết đắng lòng như 1,1 triệu trẻ em này - Ảnh 2.

Ông già Noel.

Trước đây, các em nhỏ thường sẽ hỏi bố mẹ về những thắc mắc của mình. Nhưng khi ở độ tuổi có thể tiếp xúc và sử dụng internet, không ít em quyết định tìm đến google để có câu trả lời chính xác. Và công cụ tìm kiếm này đã khiến 1,1 triệu trẻ em trên thế giới vỡ mộng!

Đừng bao giờ để con lên google tra thông tin về ông già Noel, vì con có thể gặp cái kết đắng lòng như 1,1 triệu trẻ em này - Ảnh 3.

Một trang web chuyên cung cấp đề luyện thi cho học sinh các cấp tại Anh đã thống kê được có hơn 1,1 triệu trẻ nhỏ tìm kiếm thông tin về ông già Noel trên google và đương nhiên các em biết được: Đây là nhân vật hư cấu. Điều này khiến nhiều em hụt hẫng và thất vọng.

Nhiều chuyên gia tâm lý và giáo dục khuyên các bậc phụ huynh và thầy cô nên cẩn trọng khi đưa ra những thông tin về ông già Noel để trẻ nhỏ có thể tận hưởng khoảnh khắc giáng sinh - năm mới vui vẻ, hồn nhiên lâu nhất có thể.

Trước đó một giáo viên ở trường tiểu học Cedar Hill, Mỹ đã mất việc sau khi “lật tẩy” với các em học sinh về việc ông già Noel không có thật. Hành động đáng trách của cô giáo này khiến nhiều em học sinh hoảng sợ và bật khóc vì thất vọng.

Nhà trường sau đó nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh.

Chia sẻ