Đức Phúc từng thi đỗ ĐH nổi tiếng với số điểm cao chót vót 27.5, nói tiếng Anh như nào mà dân tình sốc ngay câu đầu tiên

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Được biết Đức Phúc vốn có thành tích học tập tốt từ những năm cấp 1.

Sau khi đăng quang chương trình Giọng hát Việt, Đức Phúc ngày càng thành công trên con đường ca hát. Một mẩu của nhóm Hoa dâm bụt ghi ấn tượng với khán giả qua loạt bài hit Hơn cả yêu, Ánh nắng của anh, Hết thương cạn nhớ,... Ngoài ra Đức Phúc còn có tính cách hài hước, dễ mến.

Mới đây, nam ca sĩ khiến cộng đồng mạng được phen bất ngờ khi thể hiện trình độ tiếng Anh. Cụ thể trên trang Fanpage Facebook, Đức Phúc chia sẻ một đoạn clip đọc một bản tin bằng tiếng Anh. Quán quân Giọng hát Việt cũng chia sẻ về ước mơ được làm biên tập viên. Đáng chú ý, nam ca sĩ có giọng đọc tiếng Anh, phát âm rõ ràng âm đuôi tiếng Anh, nhấn nhá tuy không quá tốt nhưng cách nói rất tự tin.

Đức Phúc nói tiếng Anh cực đỉnh.

Dân tình sau đó để lại rất nhiều lời ngợi khen cho Đức Phúc. Được biết nam ca sĩ vốn có thành tích học tập tốt từ những năm cấp 1. Thời tiểu học, Đức Phúc học tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Q. Hoàng Mai, Hà Nội).

Sang đến cấp 2, Phúc theo học tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong những năm học tại đây, Phúc có 3 năm liền đạt học sinh giỏi, 1 năm học sinh tiên tiến. Đến năm cấp 3, Phúc theo học tại trường PTTH Đoàn Kết (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) và tiếp tục đạt nhiều thành tích học tập tốt với 1 năm học sinh giỏi và 2 năm học sinh tiên tiến.

Đức Phúc từng thi đỗ ĐH nổi tiếng với số điểm cao chót vót 27,5, nói tiếng Anh như nào mà dân tình sốc ngay câu đầu tiên - Ảnh 2.

Đến khi lên cấp 3, Đức Phúc yêu thích ngành Kiến trúc và quyết tâm thi vào khoa Kiến trúc của Đại học Xây dựng Hà Nội với số điểm 27,5. Năm đó ngành Kiến trúc lấy 26 điểm khối V. Sau khi quyết định Nam tiến, Đức Phúc theo học khoa Mỹ thuật công nghiệp ở Trường Đại học Văn Lang, sau đó tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập để bước vào sự nghiệp âm nhạc.

Chia sẻ