Đưa con đi cấp cứu, bố mẹ hối hận vô cùng khi nghe bác sĩ phân tích nguyên nhân
Mới đây, Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã tiếp nhận điều trị cho 1 bé trai tên Trần Phong (13 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.
Bé trai nguy kịch, hôn mê sâu
Theo gia đình của bệnh nhi, trước khi nhập viện 2 ngày, Trần Phong đã uống một chai nước ngọt và sau đó bắt đầu nôn mửa, đau bụng. Lúc đầu, gia đình cho rằng bé bị cảm lạnh nên đã cho bé uống thuốc cảm kèm theo thuốc tiêu hóa, trang QQ News đưa tin.
Tuy nhiên, tình trạng nôn mửa của Trần Phong không thuyên giảm, kèm theo đó cậu bé bắt đầu lịm đi, bố mẹ gọi không trả lời.
Ngay lập tức bố mẹ của Trần Phong đã đưa cậu bé đến bệnh viện Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Chiết Giang để cấp cứu.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu. Khi họ đến phòng cấp cứu, Fengfeng đã rơi vào tình trạng hôn mê, với điểm Glasgow (thang điểm đo hôn mê) là 7, tình trạng nguy kịch.
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhi có lượng đường trong máu cao, 38mmol/L, cao gấp 6 lần chỉ số bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm toan Ceton do biến chứng tiểu đường loại 2.
Bác sĩ nội tiết Đới Dương Lệ, làm việc tại bệnh viện, nói với trang QQ News rằng nếu không được điều trị, tính mạng của bệnh nhi có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Sau khi tiến hành bù dịch, bù chất điện giải và tiêm insulin, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân nhập viện sau khi uống một chai nước ngọt. (Ảnh minh họa)
Nguyên nhân khiến trẻ gặp biến chứng tiểu đường
Khi khai thác bệnh sử, bác sĩ Đới Dương Lệ phát hiện ngày nào cha mẹ của bệnh nhi cũng cho con uống nước ngọt, ăn đồ chiên rán thả ga.
Bác sĩ Đới Dương Lệ nói rằng, việc bố mẹ cho Trần Phong ăn uống thả ga khiến cậu bé bị béo phì. Cậu bé cao 170cm nhưng nặng 112kg, chỉ số BMI là 38,8 và được chẩn đoán béo phì độ 2, theo thông tin đăng tải trên trang QQ News.
Bác sĩ Đổng Quán Bình, Trưởng khoa Nội tiết của bệnh viện cho biết: “Béo phì có thể làm tăng mỡ nội tạng ở bệnh nhân và dẫn đến tình trạng kháng insulin. Để duy trì lượng đường trong máu bình thường, tuyến tụy sẽ tăng cường hoạt động để tiết ra nhiều insulin hơn. Quá trình này kéo dài có thể gây suy giảm chức năng của tuyến tụy. Khi chức năng tuyến tụy của bệnh nhân suy giảm, khiến lượng đường trong máu tăng cao, dẫn đến bệnh tiểu đường”.

Béo phì có thể tăng nguy cơ mắc tiểu đường.
Khi nghe bác sĩ giải thích, bố mẹ của Trần Phong hối hận nói: “Chúng tôi biết rằng béo phì không tốt cho sức khỏe. Nhưng chúng tôi cứ tưởng con còn nhỏ, cho con ăn nhiều một chút, béo một chút cũng không sao. Không ngờ lại khiến con mình gặp biến chứng tiểu đường”.
Bác sĩ Đổng Quán Bình khuyến cáo cha mẹ nên xây dựng lối sống lành mạnh cho con cái. Đảm bảo con ăn đủ lượng rau, củ, quả, tăng cường bổ sung protein từ cá, hải sản, các loại đậu, các loại hạt,... và hạn chế cho con tiêu thụ các món ăn giàu chất béo, nhiều đường.
Cha mẹ cũng nên cùng con tập thể dục hàng ngày để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa tình trạng béo phì.
Ngoài ra, cha mẹ cần đảm bảo con ngủ đủ giấc. Điều này giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ, đảm bảo chức năng của các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường và ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì.