Dù sinh ra ở vạch đích, là người kế vị nhỏ tuổi, Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ giữ quan điểm cho mặc lại áo cũ có giá bình dân

H.H ,
Chia sẻ

Với những ai yêu mến Hoàng tử George thì chắc hẳn đều dễ dàng nhận ra rằng cậu bé đã mặc một kiểu áo tương tự như vậy khoảng 8 lần trong vài năm qua.

Mới đây, để đánh dấu sự khởi đầu cho một thập kỷ mới, Nữ hoàng Elizabeth đã chụp ảnh cùng với Hoàng tử Charles của xứ Wales, Hoàng tử William và con trai George của xứ Cambridge trong phòng ngai vàng cung điện Buckingham. Tuy là người kế vị nhỏ tuổi nhưng Hoàng tử George lại là tâm điểm chú ý của báo giới và người dân. Ai cũng phải công nhận là hoàng tử bé nay đã phổng phao, đĩnh đạc khi diện áo sơ mi trắng.

Dù sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 thừa kế ngôi vị, nhưng Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ cho mặc lại áo sơ mi cũ - phương thức giáo dục con cổ điển mà hiện đại của Kate Middleton - Ảnh 1.

Hoàng tử George nay đã lớn phổng phao, đĩnh đạc khi diện áo sơ mi trắng.

Đó là một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng với đường viền màu xanh - một phong cách khá giống với kiểu đầu tiên hoàng tử mặc khi chụp bức ảnh chân dung người thừa kế hoàng gia đầu tiên vào năm 2015.

Dù sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 thừa kế ngôi vị, nhưng Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ cho mặc lại áo sơ mi cũ - phương thức giáo dục con cổ điển mà hiện đại của Kate Middleton - Ảnh 2.

Hoàng tử bé còn tham gia khuấy bánh pudding, ủng hộ quân đoàn hoàng gia Anh.

Với những ai yêu mến Hoàng tử George thì chắc hẳn đều dễ dàng nhận ra rằng cậu bé đã mặc một kiểu áo tương tự như vậy khoảng 8 lần trong vài năm qua. 

Lần đầu tiên, người thừa kế ngai vàng xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng dài tay trị giá 55 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng) là hôm chụp hình chân dung mừng sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng. Lúc đó, Hoàng tử George mới có 3 tuổi.

Dù sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 thừa kế ngôi vị, nhưng Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ cho mặc lại áo sơ mi cũ - phương thức giáo dục con cổ điển mà hiện đại của Kate Middleton - Ảnh 3.

Lần đầu tiên, George mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay trị giá 55 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng) vào sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng.

Cuối năm đó, George lại được bắt gặp mặc lại chiếc áo sơ mi trắng cũ khi đang ôm Công chúa Charlotte mới sinh trong tay.

Dù sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 thừa kế ngôi vị, nhưng Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ cho mặc lại áo sơ mi cũ - phương thức giáo dục con cổ điển mà hiện đại của Kate Middleton - Ảnh 4.

Hoàng tử bé đang ôm em gái mới sinh.

Tại lễ rửa tội của Hoàng tử Louis năm 2018, anh cả George cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần shorts, đi giày và tất màu xanh tím than. 

Dù sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 thừa kế ngôi vị, nhưng Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ cho mặc lại áo sơ mi cũ - phương thức giáo dục con cổ điển mà hiện đại của Kate Middleton - Ảnh 5.

Đây là chiếc áo sơ mi phiên bản ngắn tay của George.

Cùng năm đó, vị hoàng tử nhỏ lần nữa diện lại chiếc áo của Rachael Riley với sự biến tấu lạ mắt trong lễ cưới của người chị họ - Công chúa Eugenie…

Dù sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 thừa kế ngôi vị, nhưng Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ cho mặc lại áo sơ mi cũ - phương thức giáo dục con cổ điển mà hiện đại của Kate Middleton - Ảnh 6.

George mặc áo sơ mi trắng trong đám cưới của chị họ - Công chúa Eugenie.

Có thể thấy rằng, mặc dù được sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 trong danh sách thừa kế ngai vàng, nhưng Hoàng tử George vẫn được vợ chồng Công tước xứ Cambridge Kate - William nuôi dạy theo một cách rất đặc biệt. 

Theo thông tin từ Hoàng gia cho biết, Kate luôn mong muốn con mình được nuôi dưỡng trong kỷ luật, bình đẳng và có cuộc sống bình thường như tất cả mọi đứa trẻ khác. "Các Hoàng tử và Công chúa có thể chơi bùn, té từ trên ngựa xuống và nằm lăn ra ăn vạ. Đặc biệt, cả George và Charlotte đều không hề biết mình là người của Hoàng gia", một người thân cận với nữ công nương cho biết. "Trong lịch sử của hoàng gia, những đứa trẻ được nối dõi ngôi vị chưa bao giờ được nuôi dạy theo lối hiện đại như vậy".

Dù sinh ra ở vạch đích, là người thứ 3 thừa kế ngôi vị, nhưng Hoàng tử George vẫn nhiều lần được mẹ cho mặc lại áo sơ mi cũ - phương thức giáo dục con cổ điển mà hiện đại của Kate Middleton - Ảnh 7.

Thậm chí, bà mẹ khó tính Kate còn bất chấp đối đầu với cả truyền thống hàng thế kỷ của hoàng tộc khi ghi danh cho Hoàng tử George vào một trường trung học bình thường ở ngoại ô London. Tất cả chỉ vì lợi ích của đứa trẻ.

Không chỉ vậy, Kate còn nhận được sự ủng hộ về cách nuôi dạy con từ chồng mình – Hoàng tử William. Trong một buổi trò chuyện với báo giới, Công tước xứ Cambridge tiết lộ: "Tôi muốn George lớn lên trong một môi trường thực tế, chứ không phải là trong bốn bức tường của cung điện. Con trai tôi phải được ra ngoài chạy nhảy, chơi đùa và trải nghiệm mọi thứ như một đứa trẻ bình thường. Tôi muốn các con tôi được nuôi dạy trong một thế giới hạnh phúc, ổn định và an toàn".

Thế nên, chuyện Hoàng tử George thường xuyên mặc một chiếc áo không đắt, thậm chí là mặc đi mặc lại áo cũ cũng là điều dễ hiểu. 

Chia sẻ