Từng bị đồn không được Meghan cho bế cháu đến mức bật khóc bỏ về nhưng năm 2020, Công nương Kate bất ngờ bày tỏ nguyện vọng đặc biệt

Thanh Hương,
Chia sẻ

Từng bị đồn đoán ghét nhau đến mức vợ chồng Harry-Meghan phải dọn ra ngoài cung điện ở nhưng nay Công nương Kate lại bày tỏ mong muốn đặc biệt đến em chồng, em dâu và cháu trai nhỏ.

Mối quan hệ “bằng mặt không bằng lòng” giữa Công nương Kate và em dâu Meghan được cho là đã kéo dài âm ỉ suốt một thời gian dài. Từ thân thiết, hai nàng dâu Hoàng gia bỗng chuyển sang trở mặt, lạnh nhạt với nhau. Nguyên nhân được đồn đoán là bởi “người thứ 3”, Hoàng tử Harry.

Trước đó Harry từng rất thân thiết với chị dâu Kate nhưng từ khi có Meghan thì mọi chuyện dần thay đổi. Tình cảm giữa cặp chị dâu-em chồng Hoàng gia ngày càng đi xuống. Theo một số nguồn tin, Meghan được cho là đã tìm mọi cách để cách ly chồng với các thành viên Hoàng gia, để Harry chỉ quan tâm tới riêng mình. 

Từng bị đồn không được Meghan cho bế cháu đến mức bật khóc bỏ về nhưng năm 2020, Công nương Kate bất ngờ bày tỏ nguyện vọng đặc biệt  - Ảnh 2.

Mối quan hệ “bằng mặt không bằng lòng” giữa Công nương Kate và em dâu Meghan.

Từng bị đồn không được Meghan cho bế cháu đến mức bật khóc bỏ về nhưng năm 2020, Công nương Kate bất ngờ bày tỏ nguyện vọng đặc biệt  - Ảnh 3.

Harry từng rất thân thiết với chị dâu Kate nhưng từ khi có Meghan thì mọi chuyện dần thay đổi.

Ngoài ra, tính cách khác biệt giữa Kate và Meghan cũng là nguyên nhân khiến hai người thường xuyên xảy ra bất hoà. Trong khi Kate được đánh giá là dịu dàng, thanh lịch thì Meghan bị công chúng chỉ trích là có cách ứng xử thô lỗ và khó hiểu. 

Mọi chuyện càng căng thẳng hơn khi vào thời điểm Meghan sinh con, có tin đồn cô không muốn cho Kate bế cháu khiến chị dâu bật khóc bỏ về.

Từng bị đồn không được Meghan cho bế cháu đến mức bật khóc bỏ về nhưng năm 2020, Công nương Kate bất ngờ bày tỏ nguyện vọng đặc biệt  - Ảnh 4.

Meghan từng bị đồn không cho Kate bế cháu.

Trước đó vào đầu năm 2019, vợ chồng Harry-Meghan cũng rời khỏi cung điện Kensington và chuyển đến sống tại Lâu đài ở Windsor. Theo tuyên bố của cặp đôi thì họ muốn bé Archie được chào đời và sống trong một không gian rộng rãi, riêng tư hơn. Điều này cũng thuận lợi hơn cho mọi người.

Tuy nhiên nhiều nguồn tin lại cho rằng, vợ chồng Hoàng tử Harry chuyển ra ngoài sống vì xích mích với vợ chồng Hoàng tử William. 

Từng bị đồn không được Meghan cho bế cháu đến mức bật khóc bỏ về nhưng năm 2020, Công nương Kate bất ngờ bày tỏ nguyện vọng đặc biệt  - Ảnh 5.

Nhiều nguồn tin cho rằng, vợ chồng Hoàng tử Harry chuyển ra ngoài sống vì xích mích với vợ chồng Hoàng tử William.

Dù bị đồn đoán có nhiều hiềm khích với em dâu như vậy nhưng mới đây, Công nương Kate lại ngỏ ý muốn các con mình và con của Meghan gặp nhau nhiều hơn: “Trong năm mới các con tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để chơi với bé Archie”.

Nguyên nhân bởi cả 3 bé nhà Kate là George, Charlotte và Louis đều rất yêu quý em Archie. Vì vậy vợ chồng William-Kate mong muốn các con mình được gặp bé Archie nhiều hơn. 

Từng bị đồn không được Meghan cho bế cháu đến mức bật khóc bỏ về nhưng năm 2020, Công nương Kate bất ngờ bày tỏ nguyện vọng đặc biệt  - Ảnh 6.

3 bé nhà Kate là George, Charlotte và Louis đều rất yêu quý em Archie.

Trước đó, những đứa trẻ Hoàng gia không được gặp gỡ nhau nhiều bởi vợ chồng Harry-Meghan đã chuyển ra ngoài ở và thường xuyên đi du lịch. 

Truyền thông từng chụp được bức hình hiếm hoi khi Hoàng tử nhí George gặp gỡ cậu em họ Archie. George tỏ ra mừng rỡ và với tay về phía Archie. Có thể thấy tiểu Hoàng tử rất yêu quý cậu em họ. 

Từng bị đồn không được Meghan cho bế cháu đến mức bật khóc bỏ về nhưng năm 2020, Công nương Kate bất ngờ bày tỏ nguyện vọng đặc biệt  - Ảnh 7.

George tỏ ra mừng rỡ và với tay về phía Archie.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor (sinh vào ngày 6 tháng 5 năm 2019) là con trai của Vương tử Harry, Công tước xứ Sussex và Meghan, Nữ Công tước xứ Sussex. Archie cũng là cháu nội thứ tư của Charles, Thân vương xứ Wales và Diana, Vương phi xứ Wales, và là chắt thứ tám của Nữ vương Elizabeth II. Archie là người xếp thứ 7 trong danh sách thứ tự kế vị ngai vàng của 16 quốc gia độc lập Khối Thịnh vượng chung, sau ông nội, bác, ba người con của bác và cha mình.

Chia sẻ