Dù Choi Jin Sil đã qua đời 12 năm nhưng gia đình vẫn chìm trong cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế

H.P,
Chia sẻ

Bà Jung Ok Sook kiện ông Jo Joo-hyung về tội chiếm dụng số tiền cho thuê tòa nhà này.

Mới đây, giới truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, gia đình Choi Jin Sil mới đây đã đệ đơn lên tòa để kiện về chuyện tranh chấp quyền thừa kế tài sản. 

Theo đó, mẹ Choi Jin Sil là bà Jung Ok Sook đã đệ đơn kiện ông Jo Joo-hyung - cha đẻ của Jo Sung Min - chồng cũ nữ diễn viên quá cố về tội chiếm dụng khối tài sản thừa kế một cách bất hợp pháp. Bất động sản này là một tòa nhà tại TP Namyangju của Jo Sung Min thừa kế lại cho hai con trai và con gái Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee sau khi chồng cũ Choi Jin Sil qua đời. Tòa nhà này trị giá 2.2 tỷ won (khoảng 43 tỷ đồng). 

12 năm sau khi Choi Jin Sil qua đời, gia đình cô tiếp tục bước vào cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế - Ảnh 2.

Tòa nhà này là nơi Jo Sung Min sinh sống trong suốt 20 năm. Tuy nhiên, người đứng tên tòa nhà đã được chuyển đổi sang tên của hai con sau khi anh mất. Người giám hộ hợp pháp của con trai và con gái Choi Jin Sil là bà ngoại Jung Ok Sook có quyền hợp pháp trong việc cho thuê và lấy tiền từ tòa nhà này. Bà Jung Ok Sook kiện ông Jo Joo-hyung về tội chiếm dụng số tiền cho thuê tòa nhà này. 

12 năm sau khi Choi Jin Sil qua đời, gia đình cô tiếp tục bước vào cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế - Ảnh 3.

Nguồn: Sports Seoul

Chia sẻ