Đợt dịch mới ở Trung Quốc gây ảnh hưởng nền kinh tế và chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu

THÁI BÌNH - NGỌC CHÍ,
Chia sẻ

Đợt bùng phát hiện nay tại Trung Quốc đại lục là nghiêm trọng nhất trong hơn 2 năm qua. Số ca mắc COVID-19 chỉ trong những ngày đầu tháng 3 đã gần bằng cả năm 2021.

Ít nhất 13 thành phố, tỉnh huyện tại quốc gia đông dân nhất này bị phong tỏa ở những mức độ khác nhau. Và thêm một lần nữa, thế giới lại lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu từ Trung Quốc, công xưởng của thế giới.

Tại thành phố 25 triệu dân Thượng Hải, nhiều khu vực trung tâm vắng ngắt. Nhiều doanh nghiệp, cửa hiệu đóng cửa vì lệnh phong tỏa cục bộ. Còn ở các trung tâm kinh tế Giang Tô, Chiết Giang, Thiên Tân, nơi tập trung những cảng biển quốc tế, các nhà máy gia công khổng lồ xuất hàng hóa đi khắp thế giới đều bị dịch. Khu công nghiệp, cảng biển bị kiểm soát gắt gao.

Riêng đối với thành phố Thâm Quyến với 17 triệu dân, trung tâm công nghệ, chế tạo bị phong tỏa cứng. Foxconn, nhà sản xuất gia công cho Apple, đã phải ngừng hoạt động ở Thâm Quyến. Nhà cung cấp chip Xinxing Electronics của Intel đóng cửa nhà máy.

 - Ảnh 1.

Phong tỏa cục bộ một khách sạn ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Tập đoàn Volkswagen (Đức) đóng cửa ở tỉnh Cát Lâm. Việc phong tỏa nghiêm ngặt ở Thâm Quyến cùng dịch bệnh nghiêm trọng ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến hoạt động của các cảng quốc tế xuất khẩu hàng hóa đi khắp thế giới bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng, đợt dịch mới này sẽ tác động đáng kể lên nền kinh tế trong ngắn hạn cũng như khiến cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị ảnh hưởng. Với chính sách "Zero COVID", nước này gần như đóng cửa với thế giới trong 2 năm nay.

Nhiều tổ chức quốc tế đã hạ mức tăng trưởng GDP năm 2022 của Trung Quốc do dùng những biện pháp mạnh để phong tỏa dịch. Tuy nhiên, quan chức y tế nước này vẫn tiếp tục siết chặt các biện pháp chống dịch bởi dịch bệnh đang lây lan nhanh.

Chia sẻ