Đồng Tháp: Xuất hiện ca tử vong do nhiễm cúm gia cầm

Theo Lao động,
Chia sẻ

Trên địa bàn xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra ca tử vong do nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2014.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác nhận trên địa bàn xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra ca tử vong do nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2014. Nạn nhân là một phụ nữ (SN 1954, ngụ tại địa phương).

Trước đó, vào ngày 22/1, nạn nhân bị sốt cao, sau đó được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới (An Giang). Đến ngày 27/1, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang để tiếp tục điều trị, sang đến ngày 28.1 thì tử vong. Qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, Viện Pasteur TPHCM thông báo bệnh nhân đã dương tính với cúm A/H5N1…

Đồng Tháp: Xuất hiện ca tử vong do nhiễm cúm gia cầm 1

Đã có ca tử vong đầu tiên do cúm gia cầm tại Đồng Tháp. (Ảnh minh họa)


Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, trước khi tử vong, gia đình nạn nhân ăn thịt gà, vịt. Sau khi vụ việc xảy ra, ngành chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng; tiêu hủy và lấy mẫu bệnh phẩm từ các đàn gia cầm có biểu hiện bệnh hoặc chết ở khu vực gần nơi nạn nhân sinh sống; theo dõi sức khỏe của những người đã tiếp xúc với nạn nhân… không cho dịch bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng, đến nay tình hình đã tạm ổn…

Chia sẻ