Đồng Tháp: Phát hiện bộ xương lạ dài 2m

Theo CAND,
Chia sẻ

Lại 1 bộ xương lạ nữa được phát hiện.

Ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Đạt (59 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong lúc lấy đất bùn dưới kênh Cả Mát thì phát hiện một bộ xương động vật lạ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1m.

Tiếp tục đào sâu xuống dưới, ông Đạt phát hiện thêm nhiều phần xương, gồm: xương sọ, xương hàm, xương sườn, xương ống chân, xương đốt sống, xương bánh chè… 

dong-thap-phat-hien-bo-xuong-la-dai-2m
Bộ xương động vật lạ có thể là xương voi

Sau khi mang về nhà, ông Đạt và nhiều người dân đã thử lắp ráp các phần xương lại với nhau, tạo thành hình thù một bộ xương dài gần 2m. Sự việc đã thu hút rất đông người dân hiếu kì ở địa phương đến xem.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát và nghiên cứu làm rõ bộ xương động vật lạ nói trên. Theo các cụ cao niên tại địa phương, có thể đây là bộ xương của một “ông bồ” (voi) vì dòng kênh Cả Mát hiện tại được hình thành từ đường đi của những “ông bồ” từ hàng trăm năm trước.
Chia sẻ