Đồng Tháp: Bắt đối tượng chém lìa đầu hàng xóm và chém một công an bị thương

TỨ QUÝ,,
Chia sẻ

Sau khi dùng dao chém đứt đầu hàng xóm, Tâm bị công an mời về trụ sở điều tra. Tuy nhiên, lúc mời về trụ sở lấy lời khai, Tâm đã dùng dao chém nhiều nhát vào khiến trung tá công an bị thương nặng.

Ngày 8/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. 

Thông tin ban đầu, tối 7/4, người dân ở phường 3, TP. Sa Đéc phát hiện xác chết không đầu ở khu vực đường Vườn Hồng (khóm 3) nên trình báo công an. 

Đồng Tháp: Bắt đối tượng chém lìa đầu hàng xóm và chém một công an bị thương - Ảnh 1.

Tâm tại bị bắt giữ tại cơ quan công an

Nhận tin báo, công an phường xuống hiện trường kiểm tra, xác định nạn nhân là ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ địa phương). Ngay sau đó, Công an TP Sa Đéc có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết. 

Quá trình điều tra, xác định nghi can trong vụ án mạng nghiêm trọng này là Nguyễn Thanh Tâm nên mời đối tượng này về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, lúc này Tâm đã dùng hung khí chống trả lực lượng công an. 

Thấy sự manh động, chống người thi hành công vụ, trung tá Trần Văn Minh, trưởng Công an phường 3 đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm. 

 Sau đó đối tượng này tiếp tục dùng 2 con dao chém nhiều nhát vào trung tá Minh. Lúc này, nhiều cảnh sát ập vào khống chế đối tượng đưa về trụ sở. Riêng trung tá Minh được đồng đội chuyển đi cấp cứu ngay sau đó. 

 Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

Chia sẻ