Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7

Duy Phạm,
Chia sẻ

Sáng nay (12/8, tức Rằm tháng 7 Âm lịch), các chiến sĩ PCCC và CHCN quận Bắc Từ Liêm đã đến Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) dâng hương tưởng nhớ ba chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ cháy quán karaoke gần đây.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Mặc dù Hà Nội trời mưa rào và dông, không ngớt, các chiến sĩ PCCC và CHCN quận Bắc Từ Liêm đến Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) để thắp hương cho những người đồng đội hy sinh trong vụ cháy quán karaoke.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 2.

Những mâm lễ hoa quả, bánh kẹo được các đồng chí PCCC chuẩn bị.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 3.

Dâng lễ tại phần mộ của 3 chiến sĩ PCCC hy sinh trong vụ karaoke.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 4.

Theo lãnh đạo đội PCCC và CHCN quận Bắc Từ Liêm thì vụ cháy quán karaoke mới xảy ra là một trong những vụ cháy thiệt hại nhất trong những năm gần đây.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 5.

Những bó hoa tươi được cắm bên phần mộ các liệt sĩ.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 6.

Tấm gương chiến đấu hết mình, quả cảm thực thi nhiệm vụ và hy sinh vì bình yên cho nhân dân của 3 chiến sĩ PCCC đã khiến đông đảo người dân không khỏi xót thương, luyến tiếc.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 7.

Những nén hương được các đồng đội thắp tri ân cho sự hy sinh anh dũng.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 8.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 9.

Ngoài ra các chiến sĩ PCCC thắp hương bên những phần mộ liệt sĩ khác tại đây.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 10.

Trước đó, với những hành động dũng cảm, không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân của anh, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng hàm vượt cấp cho ba liệt sĩ.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 11.

Sự hy sinh quên mình để dập lửa cứu người của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa qua đã khiến nhiều người không khỏi xót thương, luyến tiếc.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 12.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 13.

Nhiều chiến sĩ xúc động, rưng rưng nước mắt khi nhắc đến 3 người đồng đội đã hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke.

Đồng đội thắp hương tri ân 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 14.

Khoảng 13h ngày 1/8, sau khi nhận tin có đám cháy tại quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy đã triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng sau đó chia thành hai mũi tấn công chính, trong đó Tổ trinh sát đám cháy do Trung tá Quân chỉ huy, theo sau là trung úy Việt và chiến sĩ Phúc có nhiệm vụ tổ chức chữa cháy, hướng dẫn người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, còn mũi thứ hai tiếp cận công trình bằng xe thang, leo lên các tầng cao để phun nước khống chế lửa.

Khi tiếp cận hiện trường, Tổ trinh sát của Trung tá Quân đã hướng dẫn, cứu hộ 8 người bị nạn ra ngoài an toàn.

Sau đó, tổ quay lại để cứu hộ, cứu hỏa. Khi 3 chiến sĩ lên tầng 4 thì cầu thang bị sập, cắt đứt đường vòi chữa cháy, đồng thời trần nhà sập xuống đè vào người khiến cả 3 hy sinh tại chỗ.

Chia sẻ