Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp

Nhã Đan, ảnh Chí Toàn,
Chia sẻ

Trong tất cả các mặt hàng phục vụ ngày rằm tháng Chạp, mặt hàng hút khách hàng nhiều nhất là hoa tươi và các loại hoa quả. Đợt rét đậm này dường như là một cái cớ để khiến người bán hàng rủ nhau tăng giá các mặt hàng này.

Ngày rằm lạnh, giá hoa quả có xu hướng tăng nhẹ

Tại hầu hết các khu chợ lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá các loại hoa, quả phục vụ cho ngày rằm đều tăng giá. Tuy giá không cao ngất ngưởng, hay tăng chóng mặt nhưng so với ngày thường thì giá cũng đắt từ 10-15%.

Cụ thể, giá các loại trái cây như xoài cát ngày thường là 45.000-50.000 đồng/kg, thì ngày này tăng 50.000-55.000 đồng/kg, dưa hấu có giá từ 20.000-25.000 đồng/kg, cam giấy giá ngày thường khoảng 70.000 đồng/kg thì ngày này là từ 75.000-80.000 đồng/kg...

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 1
Nhiều bà nội trợ tranh thủ đi sắm lễ ngày rằm tháng Chạp từ sớm. Ảnh Việt Hà

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 2

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 3
Trong tất cả các mặt hàng phục vụ ngày rằm, mặt hàng hút khách hàng nhiều nhất là hoa tươi và các loại hoa quả. Đợt rét đậm này dường như là một cái cớ để khiến người bán hàng rủ nhau tăng giá các mặt hàng này.

Chị Huệ - người bán hàng trong chợ Hàng Da cho biết: “Rằm lại đúng đợt lạnh, thêm vào đó thời điểm này nhu cầu sắm sửa của mọi người tăng cao nên giá cả nhiều mặt hàng đặc biệt là hoa quả tăng lên. Nhưng tăng cũng không nhiều chỉ từ 10-15% so với ngày thường. Tôi nghĩ gần Tết giá cả hoa quả còn lên nữa”. 

Giá hoa cũng ăn theo ngày rằm mà được các tiểu thương đẩy giá. Trên phố cổ, hoa lay ơn ngày thường là 120.000 đồng/10 cành thì ngày rằm tăng lên là 150.000 đồng/10 cành. Hoa hồng ở chợ cóc thường 20.000-30.000 đồng/10 bông thì trên phố là khoảng 40.000 đồng/10 bông. Hoa cúc 20.000 đồng/10 bông, thược dược 60.000 đồng/10 bông. 

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 4
Ai cũng tranh thủ mua hoa tươi để kịp cúng rằm. Ảnh Việt Hà

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 5

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 6
Hoa ngày rằm có giá nhỉnh hơn ngày thường

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 7

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 8

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 9

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 10

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 11

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 12
Ngày rằm tháng Cháp, bên cạnh những loại hoa thông thường thì hoa đào cành nhỏ cũng được rất nhiều người dân mua về đề bày lên bàn thờ tổ tiên. Giá mỗi cành đào nhỏ từ 15.000-30.000 đồng/cành.

Bên cạnh đó, các mặt hàng rau xanh không có nhiều biến động. Theo khảo sát, su hào dao động từ 4000-5000 đồng/kg. Cà chua ở chợ cóc khoảng 9000-10.000 đồng/cân, trên phố cổ cà chua rơi vào khoảng 15.000-16.000 đồng/cân. Rau cải từ 5000-6000 đồng/mớ. Cải cúc 4000 đồng/ mớ.

Ngày rằm, các bà nội trợ thường mua xôi đặc biệt là xôi gấc về thắp hương, một đĩa xôi có giá từ 10.000-15.000 đồng.

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 13

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 14

Các mặt hàng thịt không có mấy biến động. Cụ thể, thịt lợn từ 100.000-110.000 đồng/cân, cá trắm khúc từ 100.000-110.000 đồng/cân. Tuy nhiên, tôm sú tăng, ngày thường là 420.000 đồng/cân, ngày rằm tăng lên là 450.000-480.000 đồng/cân.

Ngoài ra, các loại gà trống cúng rằm giá cũng tăng so với ngày thường từ 10-20.000 đồng/cân. Riêng loại gà trống làm sẵn giá dao động từ 180.000-250.000 đồng/cân.

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 15

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 16

Đồ hàng mã cũng đã được bày bán rất nhiều trên các tuyến phố, giá cả cũng không biến động lớn. Các bộ đồ cúng ông công, ông táo, đồ thần tài giá từ 30.000-50.000 đồng/bộ.

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 17

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 18

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 19

Tại các điểm chùa trong thành phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm đã có nhiều người tới làm lễ. Rằm tháng Chạp không phải là một ngày rằm đặc biệt trong năm, nhưng đây là ngày rằm cuối cùng, nhiều người dân Việt Nam rất coi trọng ngày này như một ngày tổng kết cho một năm và cũng là bước chuẩn bị trước ngày Tết Nguyên đán cận kề.

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 20

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 21

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 22

Giá vàng có xu hướng giảm nhẹ

Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm nhẹ 15 nghìn đồng/lượng. Giá vàng SJC Hà Nội được niêm yết ở mức (mua vào –bán ra): 35,080 triệu đồng/lượng – 35,160 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Hồ Chí Minh: 35,080 triệu đồng/lượng – 35,140 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Đà Nẵng: 35,070 triệu đồng/lượng – 35,150 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Nha Trang: 35,060 triệu đồng/lượng – 35,150 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Cà Mau: 35,070 triệu đồng/lượng – 35,150 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Buôn Ma Thuột  35,060 triệu đồng/lượng – 35,150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu có xu hướng giảm, cụ thể, giá vàng SJC: Mua vào 35,17 triệu đồng/lượng, bán ra 35,21 triệu đồng/lượng; giá vàng miếng 999.9 (24k): Mua vào 32,48 triệu đồng/lượng, bán ra 33,03 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 (24k): Mua vào 32,28 triệu đồng/lượng, bán ra 32,83 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC bán lẻ tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều niêm yết ở mức 35,050 triệu đồng/lượng – 35,110 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC giao dịch ở mức: Tại thành phố Hồ Chí Minh, mua vào 35,050 triệu đồng/lượng – bán ra 35,110 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, mua vào 35,060 triệu đồng/lượng – bán ra 35,100 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng hoàng PNJ-DAB: Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều niêm yết ở giá mua vào 32,610 triệu đồng/lượng – bán ra 32,960 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 24k: 32,410 triệu đồng/lượng – 32,760 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng có xu hướng giảm nhẹ trong khi giá USD tăng nhẹ giá so với đầu tuần. Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức: Mua vào 21.075 đồng/USD, bán ra 21.115 đồng/USD.

Giá EUR giao dịch ở mức mua vào 28,590 đồng/EUR, bán ra ở  28,992 đồng/EUR.

Tại công ty vàng bạc đá quý Doji, giá USD giao dịch ở mức: Mua vào 21,050 đồng/USD, bán ra 21.110 đồng/USD.


Cận Tết, các mặt hàng tiêu dùng đều có xu hướng tăng giá

Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm đồ lễ cúng ngày rằm tháng Chạp 23
Chia sẻ