Độc đáo chợ hoa bến Bình Đông ngày cuối năm: Mang hoa Tết vượt sông hàng trăm kilomet đến Sài Gòn mưu sinh

Thiên Kim,
Chia sẻ

Cảnh "trên bến dưới thuyền" từ lâu đã là thương hiệu của chợ hoa Tết tại bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM).

Ngày 30 Tết, bến Bình Đông vẫn đầy ắp ghe thuyền chở hoa trái, cây kiểng chưng Tết. Đi dọc khu vực này, người ta lại thấy thấp thoáng hình ảnh một Sài Gòn xưa với cảnh "trên bến dưới thuyền".

Độc đáo chợ hoa bến Bình Đông ngày cuối năm: Mang hoa Tết vượt sông hàng trăm kilomet đến Sài Gòn mưu sinh - Ảnh 1.

Bến Bình Đông ngày cuối năm.

Những năm gần đây khi các chợ hoa khắp nơi mọc lên hoà cùng nhịp sống hiện đại, chợ hoa bến Bình Đông có vắng hơn, tình hình buôn bán của các tiểu thương cũng giảm.

Cảnh người dân đi xem hoa kiểng tại bến Bình Đông.

Nhưng dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp xuân về, thương hồ miền Tây lại vượt hàng trăm kilomet đường sông chở bao hi vọng về một cái tến ấm no đến với Sài Gòn hoa lệ.

Năm nay, mai và quất (tắc) vẫn là những loại cây chưng Tết được người Sài Gòn ưa chuộng khi đến sắm Tết tại bến Bình Đông. Sợ bán không hết, các tiểu thương chủ yếu mang đến các loại mai vừa và nhỏ.

Độc đáo chợ hoa bến Bình Đông ngày cuối năm: Mang hoa Tết vượt sông hàng trăm kilomet đến Sài Gòn mưu sinh - Ảnh 3.

Tiểu thương mắc võng canh hoa.

Độc đáo chợ hoa bến Bình Đông ngày cuối năm: Mang hoa Tết vượt sông hàng trăm kilomet đến Sài Gòn mưu sinh - Ảnh 4.

Lúc rảnh rỗi, họ cũng đứng ở bờ sông ngắm con nước lớn ròng.

Quất cũng là những chậu tầm trung, giá khoảng vài triệu đồng đổ lại.

Nhiều loại hoa đủ màu sắc khác cũng được mang đến như cúc, vạn thọ, mào gà, hoa giấy... khiến bến Bình Đông nhìn từ xa vô cùng lung linh. Giá của các loại cây này cũng rất "hạt dẻ".

Ai cũng mong bán đắt để có một cái Tết ấm no.

Những ngày bán hoa Tết, tiểu thương neo đậu ghe lại bến, trong khi người thì lên bờ mắc võng ngủ canh mai. Nhiều người tranh thủ xúm tụm trò chuyện khi ít khách khiến quang cảnh tại đây cũng khá náo nhiệt, ấm cúng.

Đã cận ngày giao thừa, dự kiến đến chiều 30 Tết giá hoa sẽ biến động theo chiều hướng giảm để tiểu thương sớm bán được càng nhiều hàng càng tốt.

Độc đáo chợ hoa bến Bình Đông ngày cuối năm: Mang hoa Tết vượt sông hàng trăm kilomet đến Sài Gòn mưu sinh - Ảnh 6.

Bến Bình Đông đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Tết ở Sài Gòn.

Chia sẻ