"Đọ" học phí của 10 trường tiểu học TƯ THỤC ở TP.HCM giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT: Nơi tháng chưa tới 2 triệu, nơi nhìn con số mà toát mồ hôi

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Với nhiều mức học phí, phụ huynh ở TP.HCM dễ dàng lựa chọn trường tiểu học tư thục nào cho con phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Hiện nay hệ thống trường tư thục phát triển mạnh đã mở ra thêm nhiều lựa chọn cho các bậc cha mẹ. Với nhiều mức học phí, phụ huynh ở TP.HCM dễ dàng lựa chọn trường tiểu học cho con phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Tuy cùng là trường tư thục nhưng mức học phí năm 2022 - 2023 của các trường này có sự chênh lệch khá lớn. Điểm chung của các trường là giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT kết hợp ngoại ngữ.

1. Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm

Hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm thành lập năm 1997. Các cơ sở của trường có không gian thoáng mát, nhiều cây xanh. Phòng học được trang bị máy lạnh; trang thiết bị dạy học hiện đại với hệ thống LCD, máy chiếu và hệ thống internet hỗ trợ việc giảng dạy, học tập. Trường còn có sân bóng đá, sân cầu lông, khu tập thể hình, nhà thi đấu, hồ bơi, tạo điều kiện cho học sinh thư giãn và phát triển năng khiếu.

"Đọ" học phí của 10 trường tiểu học TƯ THỤC ở TP.HCM giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT: Nơi tháng chưa tới 2 triệu, nơi nhìn con số mà toát mồ hôi - Ảnh 1.

Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm có học phí tiểu học hàng tháng năm học 2022-2023 đối với học sinh ngoại trú là 2,8 triệu đồng, bán trú hơn 3,6 triệu đồng, nội trú hơn 6,1 triệu đồng. Học phí bán trú gồm tiền học phí, ăn trưa, ăn xế. Học phí nội trú gồm tiền học phí, tiền ăn sáng, trưa, chiều, phí quản lý nội trú và học tối; điện, nước, đồ dùng sinh hoạt, giặt giũ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

2. Trường Tiểu học - THCS - THPT Tuệ Đức

Trường Tiểu học - THCS - THPT Tuệ Đức có bậc tiểu học kết hợp giữa chương trình chuẩn quốc gia và phương pháp kiến tạo, cùng 3 giá trị gốc rễ Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực được lồng ghép trong các tiết học văn hóa, kỹ năng, tiếng Anh.

Bậc tiểu học có mức học phí năm học 2022 - 2023 là 77,9/ triệu đồng/năm, phí ăn 11,4 triệu đồng/năm; Phí dịch vụ bán trú 5,7 triệu đồng/học sinh/năm; Phí cơ sở vật chất 5 triệu đồng/năm; Phí học tập trải nghiệm 1 triệu đồng/năm; Phí bảo hiểm... Ngoài ra, học sinh còn đóng thêm các khoản phí khác như Phí khảo sát đầu vào 2 triệu đồng/lần; Phí sách thông báo đầu năm học, Phí dịch vụ đưa đón, giữ học sinh ngoài giờ...

"Đọ" học phí của 10 trường tiểu học TƯ THỤC ở TP.HCM giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT: Nơi tháng chưa tới 2 triệu, nơi nhìn con số mà toát mồ hôi - Ảnh 2.

Bậc tiểu học có mức học phí năm học 2022 - 2023 là 77,9/ triệu đồng/năm, phí ăn 11,4 triệu đồng/năm...

3. Trường Tiểu học - THCS - THPT Vạn Hạnh

Thành lập năm 2000, trường đã đào tạo trên 15.000 học sinh các tỉnh thành trong cả nước. Trường đáp ứng đủ các điều kiện giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn quốc gia; tọa lạc ngay ttrung tâm TP.HCM, có khuôn viên khang trang, thoáng mát.

Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh dạy học sinh tiểu học theo chương trình của Bộ GD-ĐT kết hợp tiếng Anh giao tiếp với nước ngoài, luyện thi chứng chỉ Cambridge. Học phí bậc học này năm 2020-2021 ở mức 1,5-1,8 triệu đồng/tháng. Phí học Anh văn giao tiếp với giáo viên bản ngữ là 600.000 đồng/tháng. Học sinh tiểu học đóng ngày 65.000 đồng tiền ăn 3 bữa tại trường.

Năm học 2022 - 2023, trường tuyển sinh từ ngày 04/4/2022 đến ngày 2/9/2022. Tiểu học sẽ học 2 buổi/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Trường chưa thông báo mức học phí cụ thể.

4. Trường Tiểu học - THCS - THPT Albert Einstein

Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein có mức học phí bậc tiểu học khoảng từ 97 triệu - 122 triệu/đồng/năm (lớp 1) - tùy vào thời gian nhập học; từ 145 triệu đồng/năm đến 183 triệu đồng/năm (lớp 5) - tùy vào thời gian nhập học trong năm học 2022-2023. Bậc tiểu học được áp dụng chương trình tiếng Việt theo chuẩn của Bộ GD-ĐT và chương trình tiếng Anh iP/iLS với 3 môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học.

"Đọ" học phí của 10 trường tiểu học TƯ THỤC ở TP.HCM giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT: Nơi tháng chưa tới 2 triệu, nơi nhìn con số mà toát mồ hôi - Ảnh 3.

5. Trường Tiểu học - THCS - THPT Thanh Bình

Trường Tiểu học - THCS - THPT Thanh Bình tọa lạc tại số 192/12 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM với quy mô: Khuôn viên trên 6000m2 gồm 62 phòng học, 26 phòng ngủ và 8 phòng chức năng, có thể nhận nuôi dạy tốt trên 2800 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Khu vực vui chơi, giải trí tại Hóc Môn với tổng diện tích trên 15.000 m2.

Học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Học phí năm học 2020-2021 là 4,2-4,7 triệu đồng/tháng cho học sinh bán trú và 7-7,5 triệu đồng/tháng cho học sinh nội trú.

6. Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Á Châu

Năm học 2022-2023 trường không điều chỉnh học phí theo lộ trình. Theo đó, trường Tiểu học -THCS - THPT Quốc tế Á Châu (AHS) có mức học phí bậc tiểu học bán trú 12,6 triệu đồng /tháng đến 13,3 triệu đồng/tháng, chưa kể các chi phí khác (ăn uống, đưa rước...). Bậc tiểu học được học chương trình của Việt Nam, chương trình Quốc tế và sinh hoạt vui chơi, học tập dã ngoại, câu lạc bộ, hoạt động văn nghệ - thể thao…

7. Hệ thống trường Emasi

EMASI là một hệ thống trường song ngữ quốc tế với cơ sở vật chất được xây dựng và trang bị theo tiêu chuẩn Mỹ, giảng dạy chương trình của Bộ GD-ĐT. Chương trình tiếng Anh Cambridge tăng cường được giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ, cùng với chương trình Giáo dục Thể chất và Giáo dục Nghệ thuật theo chuẩn Common Core/AERO của Mỹ được dạy bằng tiếng Anh bởi giáo viên nước ngoài.

Khi nhận được thư mời nhập học chính thức từ Nhà trường, Phụ huynh sẽ được yêu cầu thanh toán phí cơ sở vật chất là 10.000.000 VNĐ cho năm học 2022 – 2023 cùng với học phí. Theo đó, hệ thống trường Emasi có mức học phí bậc tiểu học từ 134 đến 162 triệu đồng/năm, chưa bao gồm các chi phí khác trong năm 2022-2023.

"Đọ" học phí của 10 trường tiểu học TƯ THỤC ở TP.HCM giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT: Nơi tháng chưa tới 2 triệu, nơi nhìn con số mà toát mồ hôi - Ảnh 4.

8. Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương

Với việc xây dựng và hình thành hiệu quả cho sự phát triển đồng đều về tri thức - thể chất – khí chất, Trường Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương cùng đồng hành, giúp học sinh được tham gia song song vào chương trình học tập của Bộ GD-ĐT và chương trình tiếng Anh theo chuẩn Cambridge.

Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương có học phí bậc tiểu học từ 20 triệu đồng/năm đến 42 triệu đồng/năm (bán trú) và từ 37 triệu đồng/năm đến 68 triệu đồng/năm (nội trú).

"Đọ" học phí của 10 trường tiểu học TƯ THỤC ở TP.HCM giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT: Nơi tháng chưa tới 2 triệu, nơi nhìn con số mà toát mồ hôi - Ảnh 5.

9. Trường Tiểu học quốc tế Việt Úc

Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) thông qua sự kết hợp giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Học phí Chương trình Giáo dục quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge của Trường Tiểu học Việt Úc từ 185 triệu đồng/năm đến 228 triệu đồng/năm từ lớp 1 đến lớp 5. Học phí Chương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge từ 182 triệu đồng/năm đến 215 triệu đồng/năm từ lớp 2 đến lớp 5. Phí nhập học 12 triệu đồng/năm.

Chi phí ăn uống khoảng 27 triệu đồng/năm. Chưa kể các chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác...

10. Hệ thống trường Mầm non – Tiểu học ICS

ICS là trường học đầu tiên tại TP.HCM theo Phương pháp Tư Duy Kiến Tạo (Design Thinking), giúp con có kiến thức, kỹ năng và năng lực tự giải quyết các vấn đề thông qua trình tự 4 bước Feel – Imagine – Do – Share. 

Chương trình Tiểu học là chương trình song ngữ không học chồng nhưng là sự kết hợp giữa chương trình chuẩn quốc gia và phương pháp Tư duy Kiến tạo. Học phí bậc tiểu học từ 116 triệu đồng/năm đến 122 triệu đồng/năm. 


Chia sẻ