Điều ít biết về nơi mà con người chỉ thích gọi nhầm số điện thoại và lời giải thích đưa ra mới thật ngỡ ngàng

Hồng Nam,
Chia sẻ

Trong khi gọi nhầm số điện thoại bị coi là lỗi sai ngớ ngẩn nhưng có một nơi lại thích phạm phải sai lầm ấy để nhận về vô số điều hay ho.

Có lẽ những người sử dụng điện thoại đều từng mắc một lỗi sai ngớ ngẩn là gọi nhầm số. Lúc phát hiện mình gọi nhầm số, chắc ai cũng rối rít xin lỗi rồi tắt máy kiểm tra xem mình sai chỗ nào. Nhưng với người Maasai Đông Phi thì không, họ vẫn tiếp tục giữ máy, trò chuyện và mở rộng mối quan hệ của mình theo cách đó.

Mỗi lần gọi nhầm số là cơ hội để kết bạn

Người Maasai là một nhóm dân tộc thuộc chủng tộc Nilotic bán du mục, sinh sống chủ yếu ở Kenya và phía Bắc Tanzania. Họ là một trong những dân tộc nổi tiếng ở châu Phi có phong tục, cách ăn mặc và nơi sống riêng biệt. Hiện nay, người Maasai luôn niềm nở và chào đón khách đến làng trải nghiệm lối sống, truyền thống và văn hóa của họ.

Theo nghiên cứu của chuyên gia, những người chăn gia súc Maasai từ lâu đã biết sử dụng điện thoại để giao tiếp từ xa với nhau, mặc dù vẫn còn một số hạn chế. Từ 2018 đến 2019, các nhà khoa học đã phỏng vấn hàng trăm người Maasai và phát hiện rằng, những cuộc gọi nhầm số rất có ý nghĩa với họ về mặt công việc lẫn tinh thần.

Khi được hỏi tại sao lại sử dụng điện thoại chỉ nhằm mục đích gọi nhầm số, có một người đã trả lời hết sức bất ngờ: "Bởi vì nó đem lại nhiều điều tốt đẹp cho chúng tôi". Vậy thực hư là thế nào?

Điều ít biết về nơi chỉ thích gọi nhầm số điện thoại và lời giải thích đưa ra mới thật ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Người Maasai thích gọi nhầm số điện thoại.

Đầu tiên, do trình độ học thức và dân trí còn hạn chế nên người Maasai thường dễ gọi nhầm số hơn chúng ta. Họ hay gặp sai sót và khó khăn khi tiếp cận với những con số, con chữ được in trên nút điện thoại. Chưa kể nguồn điện ở đây cũng gây nên trở ngại, lấy ví dụ nếu như hết pin, họ phải đi mượn điện thoại khác, nhớ số trong đầu và nhập lại thủ công bằng tay. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà người Maasai có thể giao lưu và mở rộng mối quan hệ trên khắp quê hương, thậm chí là vượt ra xa hơn.

Những người Maasai được phỏng vấn cho biết, họ không ngại và thực sự tò mò về những cuộc gọi nhầm số. Họ luôn sẵn sàng bắt máy và trò chuyện dù cho đầu dây bên kia là ai đi nữa. Nói cách khác, người Maasai còn mong nhận được nhiều cuộc gọi nhầm số hơn là những cuộc gọi từ người quen.

Khi gọi điện bấm nhầm số, người Maasai sẽ có 2 lựa chọn: Nhận lỗi rồi dập máy ngay lập tức, hoặc bắt chuyện và làm quen với nhau. Ví dụ, nếu cả hai phía đều nói tiếng Maa (ngôn ngữ Maasai) thì họ sẽ cảm thấy gần gũi hơn và muốn tìm hiểu thêm đối phương. Sau đó họ thường chia sẻ, tâm sự với nhau về vật nuôi, thời tiết và cả cách chăn nuôi gia súc.

Điều ít biết về nơi chỉ thích gọi nhầm số điện thoại và lời giải thích đưa ra mới thật ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Người Maasai học hỏi cách chăn nuôi gia súc từ những cuộc gọi nhầm số.

Thế khi người gọi nhầm số thuộc một bộ tộc khác và bất đồng ngôn ngữ thì sao? Các chuyên gia cho biết, người Maasai cũng có thể nói được tiếng Swahili – một loại ngôn ngữ "quốc dân" của Tanzania. Họ sẽ sử dụng để nói chuyện với những người khác bộ tộc, chủ đề thường xoay quanh mạng xã hội và việc kinh doanh. Tình bạn giữa hai bên sẽ hình thành khi họ quyết định lưu số của nhau.

Những người lạ cũng trở thành quen

Theo khảo sát trong 300 người Maasai từ nhóm nghiên cứu, có khoảng 46% trong số họ đã kết thân với bạn mới thông qua phương pháp này. Phụ nữ ở đây thường ít khi giao lưu kiểu này vì người chồng hay giám sát, quản lý chặt chẽ không cho vợ sử dụng điện thoại nhiều. Nhưng đàn ông thì ngược lại.

Đối với người Maasai thì mạng xã hội là phương thức liên lạc rất quan trọng. Họ cần thông tin để biết thêm về thời tiết, chất lượng thức ăn và điều kiện chăn nuôi… nhằm giúp công việc phát triển tốt nhất. Chưa kể việc gọi nhầm số cũng giúp họ tìm hiểu thêm về những vùng đất khác, xem có điểm nào mới lạ cần học hỏi hay không.

Thêm vào đó, do tính chất công việc phải di chuyển thường xuyên, không cố định một chỗ nên điện thoại di động sẽ giúp ích rất nhiều. Người Maasai sẽ vừa chăn thả gia súc vừa gọi điện thoại, hỏi thăm và giao tiếp với người quen lẫn người lạ. Nhờ vậy mà dù ở một chỗ nhưng họ vẫn nắm được mọi thông tin, diễn biến thị trường và đất đai.

"Có lần thời tiết nắng nóng, tôi bèn đánh liều mang đàn bò của mình sang địa phận làng khác để chăn thả. Vốn dĩ điều này là bất hợp pháp, nhưng nhờ sự giúp đỡ của người bạn làm quen khi gọi nhầm số, anh ấy nói đàn bò này là của anh ta và tạo điều kiện cho chúng tự do sinh sống tại đó, giúp đàn bò chống chịu qua đợt hạn hán ấy trong khi những người khác thì không", một người Massai chia sẻ về lợi ích khi kết giao bằng cách gọi nhầm số.

Điều ít biết về nơi chỉ thích gọi nhầm số điện thoại và lời giải thích đưa ra mới thật ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Người Massai thích sử dụng điện thoại di động để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.

Cũng nhờ những cuộc gọi nhầm số mà người Massai còn có thể giao lưu với người ngoại quốc. Họ cho những người đó thuê đất làm trang trại, sau đó trở thành bạn thân và học thêm rất nhiều điều về nông nghiệp của các nước phát triển. Thậm chí có người còn tìm được ý trung nhân, hay kết duyên vợ chồng cho con cái họ.

Việc gì cũng có hai mặt tốt và xấu

Việc gọi nhầm số có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho người Maasai, nhưng nếu họ không tỉnh táo thì rất dễ bị lừa và mắc bẫy từ người khác. Những kẻ lừa đảo thường cố ý gọi nhầm số để trục lợi kiếm tiền, tìm người yêu, trở nên nổi tiếng và làm giàu nhanh chóng.

Một nghiên cứu ở Kenya cho thấy, những người du mục hay có xu hướng nói dối về điều kiện thời tiết để tăng giá trị cho thức ăn gia súc, chẳng hạn như bảo sắp tới sẽ mưa lớn nên mọi người cần phải mua nhiều tích trữ, từ đó đẩy cao giá bán. Thêm vào đó, người Maasai cũng hay nói dối về nơi mình ở để tránh gặp những trường hợp đầu dây bên kia muốn mượn tiền.

Các chuyên gia cũng cho biết, cả phụ nữ lẫn đàn ông ở đây đều sử dụng việc gọi nhầm số như một công cụ để… ngoại tình và tìm thêm vợ mới do phong tục hôn nhân đa thê.

Ngoài ra, tình bạn theo phương thức ngẫu nhiên thế này còn làm tình trạng đất đai trở nên căng thẳng hơn. "Tấc đất tấc vàng" nhưng người thì ngày càng đông, đa phần người Maasai muốn giữ đất để vừa sinh sống, vừa chăn thả gia súc nhưng có vài nhóm nhỏ lại bán đất cho người ngoại quốc để mở trang trại thay vì cho đồng bào. Cuối cùng dẫn đến cuộc chiến giữa nhóm chăn nuôi và nhóm nông nghiệp.

Điều ít biết về nơi chỉ thích gọi nhầm số điện thoại và lời giải thích đưa ra mới thật ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Gọi nhầm số vừa có mặt lợi vừa có mặt hại.

Gọi nhầm số: Cơ hội và thách thức

Tổng kết lại, các chuyên gia nhận thấy điện thoại thật sự rất quan trọng trong việc giao tiếp và duy trì kết nối giữa mọi người với nhau. Một chiếc điện thoại, dù là đời cũ hay đời mới, đều đang trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và thu nhập của người Maasai lên nhiều bậc.

Những mối quan hệ nhờ gọi nhầm số đều có thể tạo ra nhiều cơ hội mới cho công việc, nhưng cũng là thách thức cho cộng đồng nếu họ không tỉnh táo nhận ra những kẻ lừa đảo. Theo một cách nào đó, việc gọi nhầm số cũng giúp người Massai giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau, tạo điều kiện cho họ từng bước phát triển cộng đồng.

Nhìn chung, cũng như các quốc gia đang phát triển khác, người Massai vẫn chưa lún quá sâu vào điện thoại thông minh và những "cái bẫy" của chúng. Tuy nhiên, họ đang ngày một tiếp cận với xã hội hiện đại như chúng ta bằng cách dũng cảm trò chuyện với người lạ, tâm sự hàng ngày và trao cho nhau những kinh nghiệm sống quý giá. Dù vẫn còn nhiều mặt hạn chế nhưng có lẽ, người Massai lại nhận nhiều hơn mất.

Nguồn: Theconversation

Chia sẻ