Diễn viên Hàn Quốc có cách dạy con đáng nể, được cả chuyên gia tâm lý khen ngợi

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nam diễn viên được chuyên gia tâm lý học trẻ em nổi tiếng Hàn Quốc Son Suk Han dành nhiều lời khen ngợi.

Song Il Gook là tài tử nổi tiếng nhờ bộ phim "Truyền thuyết Jumong". Anh từng theo học Khoa Tư pháp của Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. 

Song Il Gook có ba nhóc tỳ sinh ba gồm Daehan, Minguk, Manse được khán giả dành nhiều sự yêu mến sau chương trình thực tế Hàn Quốc The Return of Superman. Vì sinh ra là con trai của tài tử đình đám Song Il Gook và bà mẹ thẩm phán có gia thế "khủng" nên cả ba cậu bé được hưởng nền giáo dục rất tốt.

Sau khi tham gia chương trình, bộ ba Daehan, Minguk, Manse trở thành sao nhí nổi tiếng khắp châu Á, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Hơn nữa, cách dạy con khéo léo của nam diễn viên xứ Hàn cũng được các bậc phụ huynh trên cả nước học theo. Anh được chuyên gia tâm lý học trẻ em nổi tiếng Hàn Quốc Son Suk Han dành nhiều lời khen ngợi.

Nam diễn viên vừa giỏi vừa dạy con hay, chuyên gia tâm lý cũng phải khen ngợi - Ảnh 1.

Bộ ba quý tử nhà họ Song trở thành sao nhí đắt giá.

Chương trình thành công ngoài mong đợi, giúp bộ ba quý tử nhà họ Song trở thành sao nhí đắt giá. Tuy nhiên, Song Il Gook chỉ gắn bó với The Return of Superman trong khoảng 2 năm. Nói về quyết định rút khỏi chương trình khi đang nhận được nhiều ủng hộ, nam diễn viên cho rằng hành động này nhằm bảo vệ sự riêng tư và tự do của các con, tránh bị soi mói thêm. 

Song Il Gook cũng từng băn khoăn rằng sự nổi tiếng sẽ khiến ba anh em gặp nhiều khó khăn, đồng thời tước đi sự ngây thơ của con mình. Với nam diễn viên, tuổi thơ luôn là tài sản quý giá nhất của mỗi đứa trẻ. Nó chỉ diễn ra 1 lần trong đời, và không nên bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Song Il Gook chú trọng giữ sự riêng tư cho gia đình mình, hạn chế xuất hiện trước công chúng để đảm bảo các con phát triển tốt.

Nam diễn viên vừa giỏi vừa dạy con hay, chuyên gia tâm lý cũng phải khen ngợi - Ảnh 2.

Không tạo áp lực học hành cho các con

Rời khỏi chương trình đã lâu, Daehan, Minguk và Manse vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Nhìn ảnh hiện tại của bộ ba, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Mới học lớp 4 nhưng cả ba đều cao lớn vượt trội: Anh cả Daehan cao 1m54, Minguk cao 1m53 và Manse cao 1m52. 

Trong chuyện học hành, Song Il Gook tránh tạo áp lực cho các con. Anh từng chia sẻ: "Bạn của Daehan, Minguk, Manse phải theo từ 3 đến 4 lớp học ngoài giờ, bao gồm cả tiếng Anh, nhưng các con tôi không như vậy. Các bé chỉ học piano sau giờ lên lớp chính thức".

Nam diễn viên vừa giỏi vừa dạy con hay, chuyên gia tâm lý cũng phải khen ngợi - Ảnh 3.

Còn nhớ, trong chương trình The Return of Superman, những phương pháp như "10 giây thần kỳ" hóa giải căng thẳng, "chiếc ghế suy ngẫm" dùng để phạt khi con mắc lỗi hay "nụ hôn làm lành" xóa bỏ căng thẳng được ông bố  3 con chia sẻ đã được các bà mẹ Hàn Quốc và nhiều nước ca ngợi, áp dụng vào thực tế.

Chiếc ghế suy ngẫm là cách để Song Il Gook sử dụng khi các con quậy phá. Chẳng hạn, mỗi khi ném đồ chơi, gào thét, các con sẽ bị phạt bằng cách tự bê ghế vào phòng ngủ, đặt ghế quay vào tường ngồi suy nghĩ về hành động của mình trong 5 phút. Sau đó, anh sẽ đến và chỉ ra hành động không đúng của mỗi đứa trẻ cũng như lý do vì sao con không được làm như vậy. Để con không tổn thương sau hình phạt, Song Il Gook sẽ ôm và hôn các con. 

Bên cạnh đó, phương pháp 10 giây thần kỳ giúp các con bình tĩnh giảng hòa những tranh chấp. Cụ thể khi Daehan và Manse giành nhau chơi máy hút bụi, Daehan không muốn nhường em. Song Il Gook đã yêu cầu Daehan đếm từ 1 đến 10 và sau đó Daehan phải nhường máy hút bụi cho em. 10 giây kết thúc quả thật Daehan đã đưa cho Manse cái máy hút bụi.

Nam diễn viên vừa giỏi vừa dạy con hay, chuyên gia tâm lý cũng phải khen ngợi - Ảnh 4.

Có thể nói, bất cứ ai đã xem bộ ba đáng yêu trong The Return of Superman đều có thể cảm nhận được tình yêu vô điều kiện, sâu sắc của ông bố nổi tiếng dành cho các con trai của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Song Il Gook nói rằng "Tôi nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì từ các con của mình. Tôi chỉ muốn chúng lớn lên khỏe mạnh".

Đồng thời, anh cho biết sẽ tôn trọng sở thích và mơ ước của con cái: "Tôi trở thành diễn viên mà không có sự ép buộc nào từ mẹ. Tôi muốn ủng hộ ước mơ của các con tôi và nếu chúng học diễn xuất, dù có chút không thích nhưng tôi vẫn sẽ để các con làm những gì mình muốn".

Chia sẻ