Diễn viên "Cuốn theo chiều gió" qua đời

Theo Ngoisao,
Chia sẻ

Ann Rutherford, người vào vai Carreen, em gái của Scarlett O'Hara trong phim 'Cuốn theo chiều gió' qua đời tại Los Angeles ở tuổi 94.

Ann Rutherford sinh ra tại Vancouver (Canada) trong một gia đình làm nghệ thuật, có cha là ca sĩ còn mẹ là diễn viên kịch câm. Bà cùng gia đình chuyển tới Los Angeles sinh sống khi mới lên 9 tuổi. Để thoát khỏi việc phải đi học ở trường, Ann Rutherford đã chọn con đường đóng phim. Vai diễn đầu tiên của bà là trong bộ phim Waterfront Lady. Nhờ vai diễn này, Ann đã từng bước đi lên những nấc thang thành công.
 
Ann Rutherford qua đời ở tuổi 94
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ann Rutherford chia sẻ rằng, khi bà đang nổi tiếng, ông chủ của một hãng phim, Louis B. Mayer cố gắng ngăn cản bà tham gia bộ phim Cuốn theo chiều gió bởi ông nghĩ, vai diễn Carren, cô em gái nhỏ của Scarlett, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Tuy nhiên, trong buổi triển lãm, giới thiệu những bộ phim được yêu thích nhất mọi thời đại, Ann đã khẳng định: "Vai diễn 'chẳng có chút ý nghĩa nào' ấy đã biến những năm tháng vàng son của tôi trở nên huy hoàng hơn bao giờ hết".
 
Ann Rutherford (bên trái) cùng hai bạn diễn Vivien Leigh và Evelyn Keyes trong cảnh quay của bộ phim nổi tiếng
 
Cái chết của diễn viên 94 tuổi khiến dàn diễn viên tham gia Cuốn theo chiều gió chỉ còn lại một mình Olivia de Havilland (vào vai Melanie) là còn sống. Diễn viên gạo cội vừa bước qua tuổi 96 và hiện sống ở Paris (Pháp). Ann Rutherford hai lần kết hôn, trong đó có đám cưới đình đám với nhà sản xuất phim Batman, William Dozier. Ann sống những ngày cuối đời bên cô con gái và hai đứa cháu trai.
Chia sẻ