Diễn viên 12 tuổi liệt nửa người vì trò đùa giật ghế ngồi trên phim trường

Trạch Dương,
Chia sẻ

Sau gần 1 tháng điều trị, không có dấu hiệu cho thấy Puteri Rafasya có khả năng đứng dậy bình thường vì tai nạn kéo ghế ngồi trên phim trường.

Malay News đưa tin sao nhí Puteri Rafasya (12 tuổi) bị liệt nửa người sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng vì trò đùa tai hại trên phim trường. Người gây ra tai nạn là người nhà của nam diễn viên trong đoàn phim. Khi đang giải lao ở phim trường, cậu bé này kéo ghế khiến Rafasya ngã mạnh về sau, người đập vào thiết bị quay phim và chấn thương.

Sau khi được đưa đến viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị chấn thương đốt sống cổ, gãy xương vùng eo, hông. Hệ thần kinh của nữ diễn viên bị tổn thương, chân mất cảm giác, đi vệ sinh không kiểm soát, sử dụng bỉm mỗi ngày.

Ban đầu, bác sĩ dự đoán tình trạng của Puteri Rafasya tốt lên theo thời gian, hoàn toàn có thể đi đứng bình thường. Nhưng gần 1 tháng điều trị, không có dấu hiệu cho thấy cô có khả năng đứng dậy bình thường.

Diễn viên 12 tuổi liệt nửa người vì trò đùa giật ghế ngồi trên phim trường - Ảnh 1.

Diễn viên 12 tuổi liệt nửa người vì trò đùa giật ghế ngồi trên phim trường - Ảnh 2.

Puteri Rafasya không thể tự đi đứng, vệ sinh không kiểm soát sau khi bị tai nạn.

Mẹ của Puteri Rafasya cho biết người nhà cậu bé gây ra tai nạn thờ ơ, phớt lờ tình trạng nghiêm trọng của sao nhí.

"Chúng tôi đến giờ chưa nhận được lời xin lỗi từ gia đình người gây ra tai nạn nghiêm trọng cho con gái tôi. Trò đùa khiến con tôi mất cả tương lai", Puteri Rafasya nói với Malay News.

Hiện, gia đình dự định kêu gọi quyên góp vì quá trình điều trị bệnh cho Puteri Rafasya tốn kém nhiều chi phí, dài hạn.

Puteri Rafasya sinh năm 2011. Cô đóng phim từ năm 7 tuổi và là diễn viên nhí nổi tiếng, được khán giả Malaysia yêu thích. Cô có hơn 100.000 người theo dõi trên trang cá nhân, tham gia diễn xuất qua nhiều phim như Di Sebalik Dia (2022), Korban Adha (2022), Sesekali (2019)...

Trước khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, cô bé thường xuyên đăng ảnh làm việc tại phim trường.

Chia sẻ