Diễn biến thời tiết Hà Nội trong đợt rét đậm nhiều ngày tới

Nguyễn Hoài,
Chia sẻ

Từ 15/1, nền nhiệt Hà Nội giảm tới 6-7 độ so với hôm nay (14/1). Từ chiều 15/1 trời chuyển sang rét đậm và nền nhiệt tiếp tục giảm sâu những ngày sau đó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo khoảng gần sáng và ngày 15/1, khối không khí lạnh mạnh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do tác động của không khí lạnh mạnh, từ đêm nay, Hà Nội chuyển sang thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm mạnh. Trong ngày 15/1, không khí lạnh tác động trực tiếp đến Hà Nội, xuất hiện gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nền nhiệt giảm sâu, trời mưa rét. Nhiệt độ trong ngày 15/1 dao động từ 17-22 độ.

Diễn biến thời tiết Hà Nội trong đợt rét đậm nhiều ngày tới - Ảnh 1.

Hà Nội ngày mai (15/1) trời mưa rét.

Trong hai ngày 16-17/1, Hà Nội ít mưa, trời nhiều mây, âm u. Nền nhiệt tiếp tục giảm mạnh, trời rét đậm với nhiệt độ trong ngày dao động từ 12-16 độ. Đây cũng là hai ngày rét nhất trong đợt rét này.

Từ 18-21/1, trời tiếp tục nhiều mây, âm u, nền nhiệt tăng chậm, mỗi ngày 1-2 độ. Cụ thể, ngày 18/1, nhiệt độ Hà Nội dao động từ 13-17 độ, sang ngày 19/1 tăng lên 15-18 độ. Ngày 20/1, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16-19 độ. Ngày 21/1 từ 15-20 độ.

Dự báo những ngày Tết và sau Tết Quý Mão, không khí lạnh liên tục bổ sung nên Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có thể có mưa phùn rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ, cao nhất 21-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 2/2023, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh. Miền Bắc, trong đó có Hà Nội có thể xảy ra rét đậm, rét hại dài ngày, chủ yếu tập trung trong tháng 2.

Chia sẻ