TP.HCM hiện đang vào mùa mưa và cả 2 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là sốt xuất huyết và tay chân miệng đang gia tăng các ca đến mức báo động.
Hà Nội đã ghi nhận 82 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng ở 28 quận, huyện, thị xã; chủ yếu ở lứa tuổi nhỏ (dưới 5 tuổi).
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 17.451 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong tại Kiên Giang, An Giang và Long An.
Những trường hợp cần đến khám ngay: Sốt cao, uống thuốc không đáp ứng với hạ sốt, trẻ giật mình, chới với, quấy khóc liên tục, yếu tay yếu chân, run tay run chân, nôn ói nhiều, tuyệt đối không được tự ý điều trị.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), trong tháng 3/2021, bệnh tay chân miệng trên địa bàn có xu hướng gia tăng.
Trong những ngày cuối tháng 3, các tỉnh thành phố phía Nam đã ghi nhận số trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM) tăng nhanh so với giai đoạn trước đó.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận bệnh nhi 15 tháng tuổi, cân nặng 9 kg, trú tại thành phố Bạc Liêu mắc tay chân miệng.
Trong tuần qua TP.HCM ghi nhận 624 ca bệnh tay chân miệng, đây là thời điểm dịch tay chân miệng vào mùa song song với dịch sốt xuất huyết, hô hấp, cúm.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.358 ca mắc tay chân miệng.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh (Hà Nội), hiện trên địa bàn huyện có 26 ổ dịch tay chân miệng với 288 ca mắc.