Mặc dù đã qua những tháng đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết nhưng hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục ghi nhận rất nhiều trường hợp mắc bệnh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh tuần 4 (23 - 29/1).
Em bé 4 tháng tuổi, con chị N., đã mắc bệnh sốt xuất huyết. Mẹ bé kể cách 3 ngày, bé bị sốt cao, ho nhiều, sổ mũi, sáng nay bé bị nổi nhiều mụn đỏ nho nhỏ ở lưng, mặt, nên mẹ đưa bé vào bệnh viện để khám.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận thêm 1.165 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 11%, trong đó có 2 ca tử vong. Toàn thành phố có thêm 22 ổ dịch mới.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần 50, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.165 ca mắc sốt xuất huyết, 2 ca tử vong tại Đan Phượng, Thường Tín.
Với 2 ca tử vong do sốt xuất huyết ghi nhận trong tuần qua, tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay tại Hà Nội là 23 ca.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue.
Một loại vắc-xin ngừa sốt xuất huyết mang tên QDENGA chính thức được phép sử dụng tại Liên minh châu Âu (EU) hôm 8-12.
Theo các bác sĩ, năm nay, người dân quan tâm đến dịch COVID-19 nhiều hơn nên chủ quan với các bệnh khác như sốt xuất huyết. Đặc biệt, người bệnh tự dùng các nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt không phù hợp với sốt xuất huyết, gây biến chứng nặng hơn.
Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 55 ổ dịch mới với 1.442 ca.