Dịch sởi bùng phát: Dân buôn bán rau mùi lãi đậm

Theo Kinh Doanh & Pháp Luật,
Chia sẻ

Thời gian gần đây khi dịch sởi gây ra những hậu quả nặng nề, nhiều thông tin ngoài luồng khiến các mẹ vô cùng hoang mang. Trước tình trạng này, các mẹ đã truyền nhau kinh nghiệm phòng chống bệnh sởi cho trẻ bằng hạt mùi già và rau mùi già, chính vì thế đã đẩy giá rau mùi “lên mây”.

Lãi 3 triệu đồng/ngày

Bộ Y tế xác nhận đã có 108 trẻ tử vong do sởi và các bệnh biến chứng sau sởi. Trước dịch sởi ngày càng trở nên phức tạp, số trẻ tử vong, nhập viện ngày một tăng khiến các bậc phụ huynh trở nên hoang mang, lo lắng.

Dựa theo kinh nghiệm các mẹ truyền tai nhau về cách phòng sởi trên các diễn đàn, thông tin về việc sử dụng hạt và rau mùi già như sao cho đúng cách được các bà mẹ hướng dẫn chi tiết. Trên diễn đàn lamchame nick name Mekhoai viết khá chi tiết: “Các mẹ lấy một nắm nhỏ hạt và lá mùi già cho vào 3 gáo nước đun sôi để gần nguội tắm cho trẻ. Trước khi tắm, tốt hơn các mẹ nên cho trẻ uống một thìa nước mùi, còn nếu cẩn thận thì có thể cho quần áo trẻ ngâm vào nước mùi để diệt khuẩn. Mỗi trẻ chỉ cần 0,5kg là đủ”.

Nắm bắt được tâm lý của các mẹ, nhiều người đã tranh thủ kinh doanh hạt rau mùi và rau mùi già. Chính tâm lý lo sợ của các bậc phụ huynh đã giúp cho các “chủ thớt” bán rau mùi đẩy giá tăng đến 2 – 3 lần so với bình thường. Trước thời điểm này, tại các chợ bán hạt rau giống, cây và hạt mùi già có giá rất rẻ, chỉ từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg nhưng hiện tại giá đã được đẩy lên, giao động trong khoảng 200.000 – 300.000 đồng/kg. Dự đoán trong những ngày tới, giá có thể còn tiếp tục leo thang.

Dịch sởi bùng phát: Dân buôn bán rau mùi lãi đậm 1
Các shoponline nhận được sự quan tâm của nhiều bà mẹ vì thế giá hạt và rau mùi cũng được đẩy lên gấp 2 - 3 lần bình thường

Có sự chênh lệch trên được người bán hàng giải thích rằng là do chất lượng, và cơn sốt của dịch sởi nên hạt và rau mùi già ngày càng ít đi. Do đó lượng khách hàng tìm mua ngày càng đông, trong lúc này thị trường mua bán online là một phương tiện để các mẹ lùng sục tìm mua hàng, người bán thì hứa hẹn, đảm bảo chất lượng và phục vụ chu đáo.

Đăng trên nhóm Facebook “Làm cha mẹ online” sau khi nick name Yu Tian đăng status bán hạt rau mùi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Khi khách hàng còn phân vân chị này thúc giục: “Bạn không chốt nhanh mình còn không có hàng để bán ý bạn ạ”. Chị này cũng cho biết thêm: “Ở các chợ bây giờ toàn 300 – 400k/kg. Họ lợi dụng mua nhiều nên đẩy giá. Em mới lấy ở quê lên mới có giá đấy”.

Nói về việc số lượng hạt mùi có khả năng chay hàng chị cũng chia sẻ: “Ban đầu chưa dự tính được số lượng khách mua hàng chị lấy với số lượng hạn chế nên, ngày nào mình cũng lấy 25kg mà hôm qua hết hàng phải hẹn mấy mẹ là hôm nay mới ship được.”

Như vậy, với việc đội giá rau mùi “lên mây”, các chủ cửa hàng này đã có khoản thu nhập khoảng 3.000.000 đồng/ngày so với bình thường. Con số đó chỉ là một phần nhỏ so với những cửa hàng bán tại các phiên chợ lớn.

Rau mùi có thật sự có tác dụng phòng dịch sởi?

Có nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc phòng ngừa bệnh sởi hạt và rau mùi già còn có tác dụng chữa trị khi bệnh mới ở giai đoạn đầu. Trên trang webtretho nick name Mẹ Bi cho rằng: “Các mẹ có thể thường xuyên đun lá mùi già tắm cho bé, kể cả khi bé bị rồi vẫn tắm để kích thích mọc nhanh và nhanh lặn cho các trẻ. Nếu không có cây mùi già, các mẹ có thể thay bằng hạt mùi rất hiệu nghiệm.”

Tuy nhiên trao đổi với báo chí, Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Nguyên Chủ tịch hội Đông Y Việt Nam cho biết việc phòng ngừa bằng rau mùi và hạt mùi tốt nhưng chỉ phòng bệnh. Khi trẻ bị sởi tuyệt đối không tắm hạt mùi. Có thể cho trẻ uống nước hạt mùi sắc.

Dịch sởi bùng phát: Dân buôn bán rau mùi lãi đậm 2
Rau mùi già là loại thảo dược có khả năng phòng bệnh sởi

Ông cũng lý giải thêm, dầu rau mùi được sản xuất từ hạt giống của cây rau mùi và đã được chứng minh là loại thảo dược có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm đau, giảm chuột rút và co giật, giảm buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa và điều trị các nhiễm trùng do nấm…

Theo một nghiên cứu khác dầu rau mùi đã được chứng minh là có khả năng kháng khuẩn. Chúng có thể kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật, ngăn ngừa các bệnh lây qua đường thực phẩm và thậm chí trong điều trị các bệnh nhiễm trùng kháng kháng sinh.

Bởi vậy việc sử dụng rau và hạt mùi già để phòng dịch sởi cho trẻ nhỏ là có cơ sở khoa học. Đây là môt phương pháp dân gian rất tốt cho trẻ nhỏ, tuy nhiên việc áp dụng nó hoàn toàn phải dựa trên cơ sở khoa học nếu không có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ.

Chia sẻ