Về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Ebola, TS.Angela Pratt cho biết các trọng tâm ứng phó của WHO như khẩn trương tăng cường giám sát và phát hiện sớm ca bệnh, truy vết, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức tuyên bố dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola (chủng Bundibugyo) tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC).
Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 4-7 đã công bố về đợt bùng phát dịch Ebola thứ 14, đã được kiểm soát nhưng rất tiếc 5/5 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm được phát hiện đều đã tử vong.
Ngày 23/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Guinea đã phát động chiến dịch tiêm phòng Ebola, sau khi đợt bùng phát dịch mới tại nước này trong tháng 2.
Vào ngày 1/6, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, có 5 người, bao gồm một cô bé 15 tuổi, đã chết trong một đợt bùng phát virus gây bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Bệnh nhân là nam thanh niên 27 tuổi bị nghi nhiễm Ebola. Bệnh nhân này từ châu Phi về nước. Vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nam hành khách này được phát hiện có thân nhiệt cao bất thường.
Bác sĩ Kent Brantly có lẽ là người hiểu rõ nhất phải đối mặt với căn bệnh Ebola như thế nào. Không chỉ chữa trị cho bệnh nhân Ebola khác, ông đã phải tự chữa trị cho chính mình. Khoảng một năm sau, ông chia sẻ câu chuyện của mình với cả thế giới.
Một loại vaccine chống lại dịch Ebola - VSV-ZEBOV - đã được nghiên cứu và đạt hiệu quả phòng ngừa virus Ebola 100% trong các cuộc thử nghiệm thực tế tại các ổ dịch ở Guinea.