Dịch diễn biến phức tạp, kỳ thi vào lớp 10 của TP.HCM sẽ diễn ra đúng kế hoạch?

Vũ Trịnh,
Chia sẻ

Theo thông báo trước đó, dự kiến kỳ thi vào lớp 10 của gần 90.000 học sinh TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 6 với ba môn thi.

Trong cuộc họp trực tuyến về thi tốt nghiệp THPT với Bộ GD&ĐT, ông Lê Hoài Nam, phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng thông tin với báo chí về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, ông khẳng định kỳ thi này vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu và Sở đã có các phương án để phòng chống dịch từ các điểm thi cho tới hội đồng sao in, điểm chấm thi. Đảm bảo an toàn cho cả thí sinh và đội ngũ tham gia làm công tác thi.

Tất cả các cán bộ chuẩn bị in sao đề thi sẽ được Sở GD&ĐT và Sở Y tế thành phố xét nghiệm Covid-19 trước kỳ thi. Cán bộ coi thi sẽ được tầm soát dịch bệnh với tỷ lệ phù hợp. Việc khai báo y tế và việc kiểm tra trước, trong hoạt động tại hội đồng thi đều được thực hiện chặt chẽ.

Thông tin mới nhất về kỳ thi vào lớp 10 của TP.HCM sau khi phát hiện chùm ca nhiễm Covid-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về phía các thí sinh dự thi, các điểm thi sẽ triển khai cho thí sinh khai báo y tế, được phân luồng, hướng dẫn, những thí sinh phải thực hiện cách ly sẽ áp dụng quy chế riêng. Các điểm thi đều phải bố trí phòng cách ly, những thí sinh có biểu hiện ho, sốt sẽ được kịp thời xử lý,

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM có 88.324 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 140 điểm thi, trong đó có 10 điểm thi chuyên và 130 điểm thi thường. Về phân bổ số thí sinh, có 6.722 thí sinh dự thi chuyên, 75.902 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường, 975 thí sinh thi vào lớp 10 tích hợp.

Trước đó, Sở GD&ĐT cũng chỉ thị các điểm thi bố trí tối đa 24 thí sinh và không bật điều hoà để đảm bảo thông thoáng; Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thi phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm công tác thi. Thí sinh đeo khẩu trang khi nộp bài thi và trong thời gian tại điểm thi (khi làm bài thi, thí sinh được phép không đeo khẩu trang).

Chia sẻ