Dịch COVID-19 chuyển biến khả quan, California tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa

Lê Minh,
Chia sẻ

Quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa được chính quyền bang California đưa ra khi các số liệu cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại bang này đang có chuyển biến khả quan.

California là bang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất tại Mỹ, với tổng cộng hơn 3 triệu ca. Tuy nhiên, Thống đốc California mới đây đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa vốn áp đặt trên toàn bang này từ hơn 1 tháng qua với những biện pháp hạn chế được cho là nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay.

Ông Gavin Newsom - Thống đốc bang California, Mỹ - cho biết: "Chúng ta đang ở vào một giai đoạn khác, với dự báo số ca dương tính sẽ giảm đáng kể trong 4 tuần tới. Chúng tôi dự tính số ca phải nhập viện và điều trị tích cực sẽ còn tiếp tục giảm. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định dỡ bỏ sắc lệnh yêu cầu ở nhà có hiệu lực ngay hôm nay".

Quyết định này đưa bang California trở lại chế độ kiểm soát bệnh dịch theo 4 màu tùy vào mức độ lây nhiễm. Hiện 54/58 quận hạt của bang này được xếp vào màu tím, mức kiểm soát cao nhất do dịch bệnh lan rộng. Theo đó, tiếp tục cấm tập trung đông người cũng như tổ chức các hoạt động ngoài trời không cần thiết. Tuy nhiên, một số lĩnh vực kinh doanh, như dịch vụ ăn uống ngoài trời, cắt tóc, làm móng tay trong nhà, hay sinh hoạt tôn giáo ngoài trời đã được phép hoạt động trở lại ở mức hạn chế.

 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ xử lý và chuyển các thi thể bệnh nhân chết vì COVID-19 đến các kho lưu trữ tạm ngày 12/1/2021 - Ảnh: AP

Bà Cara Devereux - Trợ lý Quản lý nhà hàng Cato's Ale, bang California - chia sẻ: "Thật tuyệt vời. Tôi vẫn lạc quan và hy vọng tình hình sẽ tiếp tục tốt lên".

Tuy nhiên, một cư dân bang California nói: "Tôi phản đối dỡ bỏ các hạn chế lúc này bởi chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra".

Những quan điểm khác nhau về quyết định trên cũng là điều dễ hiểu. Bởi mặc dù đã có chuyển biến tích cực, song số ca nhiễm mới tại bang này vẫn ở mức hơn 23.000 người mỗi ngày, tỷ lệ dương tính là 9,4% bất chấp tiến trình tiêm vaccine đã được đẩy mạnh.

Đó chính là lý do Thống đốc bang California cảnh báo bang này vẫn chưa bước ra khỏi đường hầm của dịch COVID-19 dù đã có hơn 3,1 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 và gần 37 nghìn người tử vong.

Chia sẻ