Đi lại dịp Tết bắt đầu căng

THÁI PHƯƠNG - ANH VŨ - THU HỒNG,
Chia sẻ

Đến thời điểm này, nhiều hãng hàng không, hãng xe tại TP HCM đã bán sạch vé dịp Tết; trong khi vé tàu vẫn còn nhưng không nhiều.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động đến ngày 12-12, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chỉ còn hơn 1 tháng, nhu cầu mua vé máy bay, tàu, xe dịp Tết Quý Mão 2023 bắt đầu tăng cao.

"Cháy" vé máy bay

Những ngày qua, nhiều người dân tại TP HCM sốt sắng đặt mua vé máy bay dịp Tết. Anh Ngọc Hùng (ngụ quận 5, TP HCM) cho biết cả nhà đã mua vé từ TP HCM về Quy Nhơn ăn Tết cùng gia đình nhưng chiều ngược lại thì... "cháy" vé. "Người nhà anh đã liên tục gọi điện, đặt trước các đại lý vé cấp 1 nhưng đều nhận được thông báo không còn vé. Cả nhà tôi đang phải "ngóng" các chuyến bay tăng cường" - anh Hùng nói.

Một số hành khách cũng phản ánh mới mua được vé đi, trong khi lượt từ quê trở về TP HCM thì chưa mua được vì đến thời điểm này đã hết vé. Chị Hoàng Hân (ngụ quận 3, TP HCM) cho biết do chờ lịch nghỉ Tết chính thức của cơ quan nên chị mới mua được chặng từ TP HCM về Đà Nẵng, trong khi chiều ngược lại, chị muốn mua vào mùng 7 và mùng 8 tháng giêng thì không còn vé.

Ghi nhận từ các hãng hàng không, những ngày qua, nhu cầu của hành khách tiếp tục tăng và tỉ lệ chuyến bay lấp đầy chiều từ TP HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung rất cao. Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc truyền thông Hãng Hàng không lữ hành Vietravel Airlines, thông tin: Ngay sau khi Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các hãng rà soát tình hình mở bán, đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa, đặc biệt từ TP HCM đi các địa phương trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2023, hãng ghi nhận đã bán hết 100% số chỗ được mở cho chặng bay TP HCM đi Hà Nội, Quy Nhơn. Các chặng bay chính còn lại đã bán được 60%.

Theo đại diện Bamboo Airways, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giai đoạn Tết Nguyên đán, từ ngày 6-1-2023 đến 10-2-2023 (tức 15 tháng chạp đến 20 tháng giêng), Bamboo Airways dự kiến tăng khoảng 15% công suất vận chuyển, cung ứng 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay, đồng thời tiếp tục tăng số lượng theo điều kiện cho phép.

Đối với mạng bay nội địa, hãng sẽ tăng cường khai thác các đường bay kết nối từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ với các tỉnh, thành khác. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tăng cao giai đoạn cao điểm, hãng cũng tăng cường triển khai các chuyến bay đêm và sáng sớm, có thể kể đến các tuyến bay đêm từ TP HCM đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Quảng Bình…

Liên quan đến đường bay quốc tế, nhất là phục vụ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước đón Tết, Vietnam Airlines vừa cho mở lại một số đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hãng này kỳ vọng sẽ khôi phục lượng khách bay giữa 2 thị trường, trong đó thời gian đầu chủ yếu là khách từ Việt Nam đi Trung Quốc (là người Trung Quốc sinh sống, làm việc ở Việt Nam về quê ăn Tết sau thời gian dài gián đoạn vì dịch)...

Đi lại dịp Tết bắt đầu căng - Ảnh 1.

Nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Lam Giang

Vé xe: nóng, tàu hỏa: còn không nhiều

Hơn một tuần mở bán vé xe Tết Quý Mão 2023, ghi nhận tại một số bến xe ở TP HCM cho thấy nhiều hãng xe lớn về các tỉnh miền Trung đã không còn vé.

Trưa 12-12, chúng tôi liên hệ với các quầy vé của các hãng xe Phương Trang, Thành Bưởi, Minh Phương, Hoàng Long… để tìm mua vé về các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam thì đều nhận được thông báo hết vé. Gặp chị Phạm Thị Huyền Trân (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) tại bến xe, chị bày tỏ lo lắng: "Giờ chưa biết tính sao. Sáng nay, khi chồng thông báo lịch nghỉ Tết, tôi liền lên website của các hãng xe mua vé về Quảng Nam thì hệ thống báo hết vé ngày 25 tháng chạp".

Liên hệ với các nhà xe đi Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... hỏi vé những ngày cao điểm, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời giống nhau: "Hết vé" hoặc "Hết vé giường nằm, còn ghế ngồi". Một số nhân viên tại đây cho biết nhà xe chưa có kế hoạch mở bán bổ sung vé loại giường nằm.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), vé xe Tết đi các tỉnh Tây Nguyên còn khá nhiều, với mức giá cao hơn ngày thường khoảng 200.000-300.000 đồng/vé giường nằm. Hành khách có thể mua qua app, website hoặc đến trực tiếp bến.

Trong khi đó, ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, xác nhận tính đến thời điểm hiện nay, còn khoảng 57.000 vé tàu Tết Quý Mão 2023. Trong đó, giai đoạn trước Tết, chiều từ TP HCM đi Hà Nội còn khoảng 13.000 vé (vé đến Phan Thiết, Nha Trang còn vé tất cả các ngày; vé đến Quảng Ngãi các ngày trước 15-1-2023 còn nhiều; vé đến các ga khác từ Tuy Hòa đến Hà Nội còn nhiều vào các ngày 12, 13, 20, 21-1-2023 và các ngày cao điểm từ 14 đến 19-1-2023 còn chủ yếu ghế phụ). Giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TP HCM còn hơn 44.000 chỗ, chủ yếu là vé đi tàu từ ngày 22 đến 26-1 và từ ngày 29-1 đến 5-2-2023 (nhằm mùng 1 đến mùng 5 và mùng 8 đến 15 tháng giêng năm Quý Mão). 

Tăng chuyến tàu vận chuyển

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Quý Mão 2023, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu SQN2 (Sài Gòn đi Quy Nhơn), tàu TN6, SE12 (Sài Gòn đi Hà Nội) trong các ngày 11, 12-1-2023 (nhằm ngày 20, 21 tháng chạp) và tàu SE26 (Sài Gòn đi Quảng Ngãi) ngày 13-1-2023 (nhằm ngày 22 tháng chạp) đáp ứng thêm gần 3.500 chỗ. Công ty vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, Công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng; giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm 20% giá vé.

Chia sẻ