Đi đòi nợ, người đàn ông được con nợ mời rượu rồi trói lại đánh đập dã man

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Trong lúc uống rượu, anh A. nhắc đến chuyện nợ nần khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Châu đã trói anh A. lại rồi lấy gậy đánh liên tiếp vào đầu, người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 9/7, ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Chủ tịch xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng huyện Thanh Chương đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông trên địa bàn bị đánh đập, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Đi đòi nợ, người đàn ông bị con nợ trói, đánh nguy kịch - Ảnh 1.

Anh A. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 6/7 anh Nguyễn T.A. (43 tuổi, trú xã Thanh Đức) tìm đến nhà vợ chồng ông Châu (59 tuổi, trú cùng địa phương) để đòi khoản tiền nợ lâu rồi chưa trả.

Khi đến nơi, anh A. được ông Châu mời vào nhà uống rượu. Trong quá trình uống rượu, Anh A. lại nhắc đến chuyện nợ nần khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, xô xát nhau.

Ông Châu sau đó đã quật ngã anh A. rồi trói người lại, dùng gậy đánh nhiều nhát vào đầu, người, bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân sau đó đã đến can ngăn rồi đưa anh A. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, đối tượng Châu từng có tiền án, tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện Châu đang bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ