Đi dã ngoại cùng lớp ở đập thủy điện, một học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm

Thúy Hằng,
Chia sẻ

Đang tham quan tại đập thủy điện thì em 2 học sinh không may trượt chân rơi xuống hố nước sâu. Em Đ. bị dòng nước nhấn chìm và tử vong sau đó.

Ngày 18/3, bà Nguyễn Thị Xuân – hiệu trưởng trường THCS Hạnh Thiết (thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) xác nhận, một học sinh của trường vừa tử vong thương tâm khi đi dã ngoại tại đập thủy điện Nậm Pông.

Đi dã ngoại cùng lớp ở đập thủy điện, một học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Đập thủy điện Nậm Pông, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 17/3, giáo viên cùng 34 phụ huynh học sinh khối lớp 7 tổ chức đi dã ngoại tại đập thủy điện Nậm Pông (thuộc xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu).

Trong lúc tham quan thì em V.L.Đ và một học sinh khác không may trượt chân rơi xuống hố nước sâu.

Phát hiện sự việc, giáo viên và phụ huynh nhanh chóng nhảy xuống ứng cứu nhưng chỉ cứu được một học sinh, còn em Đ. bị dòng nước nhấn chìm. Chứng kiến con trai bị nước cuốn mất tích, người mẹ chỉ biết gào khóc trong đau đớn.

Thi thể em Đ được lực lượng cứu hộ tìm thấy ngay sau đó và bàn giao cho người thân tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.


Chia sẻ