Đi bắt ốc, hai anh em họ đuối nước

Thái Lâm,
Chia sẻ

Trong lúc bắt ốc, hai học sinh là Nguyễn Đinh G.B (13 tuổi, trú thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Công M.Đ (8 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị trượt chân rơi vào vũng sâu khiến cả hai bị đuối nước thương tâm trên sông Túy Loan.

Tối 30/07, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em họ tử vong.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều cùng ngày, hai anh em họ là Nguyễn Đinh G.B và Nguyễn Công M.Đ rủ nhau đến sông Túy Loan khu vực cầu Phú Hòa (xã Hòa Nhơn) để bắt ốc.

Đi bắt ốc, hai anh em họ đuối nước - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị tìm kiếm hai em nhỏ.

Trong lúc di chuyển, không may cả hai em bị trượt chân rơi vào vũng nước sâu, đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng tiếp cận khu vực, tổ chức tìm kiếm hai em, đồng thời, báo cho Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hòa Vang hỗ trợ.

Đi bắt ốc, hai anh em họ đuối nước - Ảnh 2.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể hai em. Ảnh: CACC

Đến 14h25, người dân vớt được thi thể em G.B. Khoảng 40 phút sau, thi thể em M.Đ. được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai em cho gia đình an táng. Được biết, hai nạn nhân là anh em họ.

Chia sẻ