Dép, ủng sưởi ấm "cháy" hàng vì rét

Theo Vnmedia,
Chia sẻ

Chạy đến 3 cửa hàng, alo tới 2 địa chỉ bán hàng qua mạng hỏi mua dép và ủng sưởi ấm, chị Lan đều nhận được câu trả lời "hết hàng" . Cái rét dưới 10 độ đang khiến những mặt hàng như dép, ủng, chăn sưởi ấm... đắt khách và trở nên khan hiếm.

Dép, ủng sưởi ấm "cháy hàng" vì giá rét

Không khí giá lạnh đang kéo dài, khiến nhiều người tiêu dùng phải nghĩ đến những thiết bị sưởi ấm, để xua bớt đi cái rét.

Ngoài những thiết bị sưởi ấm như quạt sưởi, đèn sưởi,….trên thị trường đã có thêm nhiều mặt hàng sưởi ấm với nhiều mẫu mã phong phú.

Theo lời "buôn dưa" của một số dân văn phòng, mặt hàng dép và ủng sưởi ấm đang "hót hòn họt", bởi công năng đặc biệt và tiện dụng trong thời tiết giá rét.

Chị Lan, nhân viên một ngân hàng cho biết, năm ngoái, chị Lan có nghe nói đến mặt hàng ủng sưởi ấm. Năm nay, do trời lạnh, chị quyết định đi mua. Tuy nhiên, chạy đến 3 cửa hàng, a lô tới 2 địa chỉ bán hàng qua mạng, chị Lan đều nhận được câu trả lời hết hàng.

Tại một cửa hàng trên đường Láng, loại ủng sưởi ấm, sản xuất tại Đức, thương hiệu Medisana, có giá khoảng gần 2 triệu đồng/chiếc. Sáng nay (10/1), nhân viên ở đây cho biết, mặt hàng ủng làm ấm chân có giá khá đắt, khoảng 1.960.000 đồng/chiếc, nhưng hiện đã hết hàng từ hôm qua. Nếu muốn mua, khách hàng phải đợi khá lâu.

Nhân viên cửa hàng này cho biết thêm, do thời gian gần đây trời rét kéo dài nên mặt hàng này bán khá chạy. Loại sản phẩm này rất tiện dụng cho dân văn phòng. Chỉ cần cắm điện (nguồn 220-204V), công suất lại nhỏ (khoảng 60W), chỉ ngang một bóng đèn sợi đốt, nên không tốn điện, người sử dụng có thể dễ dàng ngồi làm việc với đôi chân ấm áp trong ủng.

Loại ủng này có kích thước rộng khoảng 32 cm, cao 22cm; nặng khoảng 650g. Có thể tự động tắt điện với thời gian tối đa là 120 phút. Và có thể điều chỉnh độ ấm với 3 mức (mức 1 ấm vừa phải, mức 2 ấm hơn và mức 3 có độ ấm cao nhất).

Loại ủng này cũng khá thích hợp cho cả người già và trẻ nhỏ, vào những lúc ngồi học hoặc xem tivi.

Dép, ủng sưởi ấm
  Dép, ủng sưởi ấm đang "cháy" hàng vì rét

Một sản phẩm sưởi ấm khá rẻ, tiện lợi khác cũng đang được dân văn phòng và giới tuổi Teen săn lùng nhiều nhất, đó là dép sưởi ấm. Tuy nhiên, cũng giống như ủng sưởi ấm, loại dép này cũng đang trở nên khan hàng.

Chị Hương, nhân viên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, mấy ngày nay chị đi tìm mua dép sưởi ấm nhưng không mua được.

Qua một địa chỉ bán hàng trên mạng, chị Hà, chuyên bán hàng qua mạng ở khu vực đường Láng cho biết, dép sưởi ấm có chân cắm bằng USB, giá chỉ có khoảng 75.000 đồng/1 chiếc (dùng cho cả hai chân). Mấy ngày nay chị Hà đã bán hết hàng nên hiện không còn hàng để bán. Nếu khách đặt mua, phải chờ ít nhất 1 tuần, vì hiện hàng đang được nhập về.

Sản phẩm dép sưởi ấm có hình dáng nhẹ nhàng và bắt mắt hơn loại ủng. Chất liệu dép làm từ bông mềm, giống như những đôi dép đi trong nhà. Kích thước khoảng 25x30 cm. Màu sắc khá ấn tượng như vàng, xanh ngọc, đỏ..với các hình thú ngộ nghĩnh như gấu Pooh, mèo Doremon, Angry bird…

Dây cắm USD dài hơn 1 mét nên người sử dụng dễ dàng sử dụng nếu cần kéo dài xa hơn. Cũng giống như ủng, loại dép này được cắm điện liên tục, nhưng khá an toàn và không tốn điện.

Sản phẩm này sử dụng một tấm điện trở để tạo ra nhiệt độ phù hợp, luôn giữ cho bàn chân được ấm áp và rất an toàn cho người sử dụng.

Túi sưởi, hàng Tàu lấn hàng Việt

Mặt hàng túi sưởi hiện cũng đang được bán khá chạy trên thị trường. Dạo quanh khu vực phố Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng, Hàng Điếu, Hà Nội, một số chủ cửa hàng cho biết, năm nay, mặt hàng túi sưởi sản xuất tại Trung Quốc có nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú hơn so với hàng sản xuất trong nước.

Tại cửa hàng 36 Hàng Điếu, nhân viên ở đây cho biết, túi sưởi sản xuất trong nước có kích thước khoảng hơn 20cm, giá khoảng 120.000 đồng, loại to hơn một chút có giá khoảng 180.000 đồng. Loại sản xuất trong nước, đều có bảo hành từ 6 tháng trở lên và chất lượng khá đảm bảo.

Tuy nhiên, năm nay, thị trường lại có thêm loại túi sưởi có chất liệu bằng bông, cotton, màu sắc sặc sỡ, được nhập từ Trung Quốc. Loại này giá cũng không hề rẻ, dao động từ 110.000-160.000 đồng/chiếc.

Dép, ủng sưởi ấm
  Túi sưởi ấm có màu sắc đẹp và hình thù ngộ nghĩnh được nhập từ Trung Quốc có giá khoảng 110-160 nghìn đồng/chiếc.Ảnh: KN

Hàng này được bán chạy hơn so với mặt hàng sản xuất trong nước, do màu sắc, kiểu dáng phong phú hơn, nhân viên tại 36 hàng Điếu cho biết.

Theo chủ một cửa hàng trên phố Tôn Đức Thắng, các loại túi sưởi được nhiều gia đình có người già và trẻ nhỏ mua dùng. Loại túi này khá tiện dụng vì chỉ cần cắm điện khoảng 10 phút, khi đèn đỏ trên phích cắm điện tắt (báo hiệu túi sưởi đã được nạp đủ nhiệt độ cần thiết), chỉ cần rút dây điện là có thể cầm đi bất cứ đâu trong vòng 6-8 tiếng đồng hồ. Do thời gian giữ nhiệt lâu, nên người dùng có thể đặt vào đùi, phía trước bụng khi ngồi làm việc, xem tivi, học bài, hoặc cho vào trong chăn khi đi ngủ.

Loại túi sưởi cũng có thể dùng để chườm nóng. Hỗ trợ tốt cho những người bị bệnh viêm khớp, thoái hóa đốt sống.

Dép, ủng sưởi ấm
  Túi sưởi ấm sản xuất trong nước có giá khoảng 120 nghìn đồng/chiếc. Chỉ cần cắm điện khoảng 10 phút, sẽ có ngay một chiếc túi sưởi ấm di động. Ảnh: KN

Chăn điện đắt hàng nhưng giá vẫn rẻ

Mặt hàng chăn điện đang được bán khá phổ biến trên thị trường, chủ yếu được nhập khẩu từ nhiều một số nước như Đức, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Theo một số chủ cửa hàng, năm nay, mặt hàng này được bán chạy, nhưng giá lại rẻ hơn so với năm ngoái.

Chủ cửa hàng ở Hàng Điếu cho biết, do trời lạnh nên chăn điện trở nên khan hàng. Tuy nhiên, giá lại rẻ hơn. Năm ngoái, loại chăn điện Hàn Quốc có giá tới 1,5-1,7 triệu đồng/chiếc. Năm nay, cùng lại sản xuất từ Hàn Quốc có giá rẻ hơn, khoảng dưới 1 triệu đến khoảng 1,2 triệu đồng/chiếc.

Loại chăn điện sản xuất tại Nhật Bản, hiện có giá đắt nhất khoảng trên 2 triệu đồng/chiếc (kích thước 1,5x1,8m). Rẻ nhất vẫn là hàng sản xuất tại Trung Quốc, khoảng 650.000-850.000 đồng/chiếc.

Dép, ủng sưởi ấm
  Chỉ cần điều chỉnh ở mức số 1, phủ một chiếc chăn lên trên chăn điện, chiếc giường của bạn luôn luôn được ấm áp. Ảnh: KN

Thông thường, chăn điện được dùng làm đệm sưởi, lót phía dưới lớp ga trải giường. Ngoài ra, cũng có thể dùng để đắp trên người.

Phần lớn các loại chăn điện đều có bộ phận tự động ngắt nhiệt, điều chỉnh nhiệt độ nên không gây khó chịu cho người sử dụng. Hộp điều khiển có một số chức năng như: điều chỉnh chế độ nhiệt; hẹn giờ.Có loại hộp điều khiển có thêm chức năng hiển thị nhiệt độ hiện tại của chăn.

Anh Duy, nhà ở Cổ Nhuế, Hà Nội cho biết, anh vừa mua một chăn điện của Hàn Quốc với giá 1.150.000 đồng. So với năm ngoái, giá này đã rẻ thêm được vài trăm nghìn. Loại chăn điện này phù hợp với nhiều đối tượng, nhưng đặc biệt tốt cho người già và trẻ em. Bởi, chăn điện tỏa nhiệt đều. Ngoài ra, chăn điện không làm khô không khí như máy điều hòa nhiệt độ.

Chia sẻ